Cán bộ Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2 lần nhờ con gái đi nhận hoa hồng

PV | 27/02/2023, 10:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT Quảng Ninh) bị cáo buộc 2 lần nhờ con gái đến Công ty NSJ của Hoàng Thị Thúy Nga để nhận hoa hồng.

Giám đốc Sở nghỉ hưu vẫn nhận tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh); Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Công ty NSJ Group) cùng 13 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc cấu kết với cựu Giám đốc Sở Vũ Liên Oanh, đồng thời chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hàng loạt chiêu trò gian lận để thâu tóm các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học.

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm công ty của bà Nga trúng liên tiếp 6 gói thầu tại 6 dự án trong các năm 2016, 2017, 2018 và 2019, với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay, cơ quan tố tụng chỉ có đủ căn cứ chứng minh hành vi "thông thầu" của các bị can tại 2 gói thầu năm 2019, với tổng giá trị hơn 323 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. 4 gói còn lại chưa thể xác định.

Sau khi thực hiện xong các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga chi hơn 30 tỷ đồng “hoa hồng” cho bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

Cụ thể, quá trình điều tra, bị can Vũ Liên Oanh khai nhận 14 tỷ đồng trong 4 lần: Lần thứ nhất vào dịp lễ 23 tháng Chạp năm 2016, Nga trực tiếp đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh đưa cho Oanh 1 tỷ đồng; cuối năm 2017 Nga tiếp tục đến biếu 3,5 tỷ đồng; sang 2018 Nga đưa 5 tỷ đồng và cuối 2019 (thời điểm này bà Oanh đã nghỉ hưu), Nga đến tận nhà riêng đưa thêm 4,5 tỷ đồng.

Số tiền này, bà Oanh mong muốn cùng gia đình khắc phục nhưng chưa được. Cơ quan điều tra cho biết, đã kê biên 8 bất động sản của bị can nhằm đảm bảo công tác thi hành án.

Cựu trưởng phòng của Sở GD&ĐT Quảng Ninh hai lần nhờ con gái đi nhận 'hoa hồng' - 1

Hai bị can Vũ Liên Oanh và Ngô Vui.

Cựu Trưởng phòng nhờ con gái đi nhận tiền ‘lại quả’

Đối với bị can Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT Quảng Ninh), cơ quan điều tra cho rằng dù không có sự đòi hỏi hoặc thoả thuận từ trước nhưng sau khi Công ty NSJ và các công ty của Nga trúng thầu, từ năm 2016 - 2018, Hoàng Thị Thúy Nga trực tiếp 3 lần đến phòng làm việc của Vui tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh gặp, đưa tiền cảm ơn.

Năm 2019, Nga tiếp tục giao nhân viên làm nhiệm vụ đưa tiền cho Vui, song cơ quan điều tra xác định bị can Vui đã hai lần nhờ con gái là Ngô Hoàng Anh đến tại Công ty NSJ nhận mang về. Tổng số tiền ông Vui nhận là 14,8 tỷ đồng, đã nộp khắc phục hậu quả.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi được Vũ Liên Oanh giới thiệu với Hoàng Thị Thúy Nga, ông Vui chỉ đạo hai cấp dưới là Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh phối hợp với nhân viên của Nga lập dự án trang thiết bị giáo dục và các thủ tục để Vui ký nháy hoàn thiện hồ sơ trình Vũ Liên Oanh cùng Sở, Ban, Ngành của tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Sai phạm của ông Vui "tạo điều kiện" cho công ty của Nga trúng thầu.

Còn bị can Hà Huy Long (cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính) khai, sau khi các dự án hoàn thành, ông ta được Hoàng Thị Thúy Nga đưa 1,395 tỷ đồng và 20.000 USD (tương đương 460 triệu đồng) cám ơn. Số tiền này, Long chi tiêu cá nhân.

Trong số các bị can là cán bộ công tác tại Sở Giáo dục Quảng Ninh chỉ có Phạm Thị Hạnh không hưởng lợi gì từ các gói thầu của 6 dự án. Quá trình làm việc, nhận thức rõ về sai phạm của bản thân Hạnh đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngoài vụ án thông thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, bị can Hoàng Thị Thúy Nga đã bị xét xử trong 2 vụ án lớn đều về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cụ thể, ngày 4/1/2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bà Nga 12 năm tù, với cáo buộc có sai phạm cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) gây thiệt hại hơn 148 tỷ đồng ở Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Gần đây nhất ngày 17/2/2023, bà Nga bị tuyên 8 năm tù với cáo buộc cấu kết cùng lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ, gây thiệt hại khoảng 33 tỷ đồng tại 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện trên địa bàn.
Ngoài ra, bà Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Vụ án này, 9 bị can đã bị khởi tố, bao gồm bà Nga và cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu.
Bài liên quan
Kê biên khối tài sản khủng của cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh
Bộ Công an đã ra lệnh kê biên khối bất động sản gồm nhiều nhà, đất có giá trị lớn của bà Vũ Liên Oanh - cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ Sở GD&ĐT Quảng Ninh 2 lần nhờ con gái đi nhận hoa hồng