Cận cảnh cuộc sống người dân khu vực sát hồ Gươm chuẩn bị di dời
Theo Phùng Linh - Đức Nguyễn•01/04/2025 20:36
Dù sống trong những căn nhà siêu nhỏ chật chội nhưng nhiều người dân phố cổ hồ Gươm vẫn trăn trở, lo lắng về cuộc sống mưu sinh khi có chính sách di dời đến nơi ở mới.
Thành phố Hà Nội vừa có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía đông hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm), để mở rộng không gian công cộng, xây dựng khu vực phía đông hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt.
Khu vực dự kiến di dời mặt tiền trên phố Đinh Tiên Hoàng có vị trí đắc địa, sát hồ hồ Gươm - là nơi kinh doanh của rất nhiều hộ gia đình.
Nằm trong khu vực dự kiến quy hoạch là con ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), có chiều rộng chưa tới 1m. Đây là khu vực sinh sống của khoảng 20 hộ dân.
Các lối đi chung tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng đều trong tình trạng xuống cấp, chật chội và ẩm thấp. Diện tích hạn chế, hầu hết các hộ gia đình phải dùng chung nhà vệ sinh.
Trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng còn có quán Phở Thìn - thương hiệu phở nổi tiếng của Hà Nội, là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội và du khách trong, ngoài nước khi tới hồ Gươm. Tuy nhiên không gian tại đây khá nhỏ hẹp và bí bách.
Không gian chật hẹp, ẩm thấp với lỉnh kỉnh đồ đạc tại gia đình của các hộ dân.
Trái ngược hoàn toàn với sự tiện nghi, hiện đại của các cửa hàng ngoài mặt phố Đinh Tiên Hoàng, các hộ dân phía trong các con ngõ nhỏ trong diện di dời đang sống trong các căn hộ chật chội, tối tăm, xuống cấp.
Người dân sống trong những căn nhà sập xệ vọn vẹn chỉ hơn chục mét vuông nằm san sát nhau có tuổi đời hàng thập kỷ càng thêm lo lắng trước tác động của việc ảnh hưởng động đất vừa qua.
"Bám trụ tại con ngõ 20 năm, tôi kiếm sống bằng việc bán đồ chơi, các mặt hàng ăn uống... cho khách du lịch và người dân quanh hồ Hoàn Kiếm. Hàng quán đông khách vì khách tới đông nên cuộc sống của gia đình cũng đủ thu nhập để trang trải cuộc sống. Khu vực này cũ quá rồi, việc rời đi là sớm muộn nên những hộ dân trong diện di dời như chúng tôi đều ủng hộ. Nhưng gánh nặng mưu sinh lại là nỗi lo mới khi việc bán hàng không thể tiếp tục", bà Oanh lo lắng.
Luồng sáng tự nhiên duy nhất ở các khu tập thể có lẽ là hành lang, ánh sáng này giúp người dân phơi quần áo...
Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, có 35 hộ dân nằm trong phạm vi triển khai dự án phải di dời. Hà Nội sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.
Do phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Nội tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3/2026.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 14/3, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế UNESCO (Trung tâm Toán UNESCO) phối hợp với Viện Toán học cùng Trung tâm Dữ liệu và Thông tin Khoa học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề “Toán học – Niềm tin và Hy vọng”. Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Toán học Quốc tế (14/3).
Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.