Thực hiện yêu cầu trên, đến nay sau nửa tháng thi công các nhà thầu đã đắp hoàn trả được khoảng 500 trên tổng số hơn 600 mét đê Âu Cơ đã đào hạ, các phần còn lại đang được nhà thầu đắp hoàn trả tiếp.
Từ công trường dự án đang đào móng để thi công tường chắn đê (ảnh trái), những tuần vừa qua chủ đầu tư phải dừng thi công, tìm kiếm đất để đắp lại bờ đê cao trên 3 mét như ban đầu (ảnh phải).
Sau khi được đắp đất hoàn trả, bờ đê được phủ bạt chống thấm nước, sạt lở
Chủ đầu tư cho biết, sau 4 tháng hết mùa mưa, các đơn vị thi công lại đào dỡ toàn bộ số lượng đất đã đắp này để thi công dự án trở lại.
Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường dự án sáng 25/7, ông Nguyễn Huy Sỹ, Phó phòng Giám sát 1, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, trong tổng số 3,7 km đường cần hạ đê để thực hiện mở rộng, hiện dự án chỉ còn khoảng 700 mét thi công nữa là xong.
Hiện phần thi công đang gây ảnh hưởng đến giao thông và người dân trong khu vực là xây tường chắn bê tông thay tường đất. Nếu việc thi công không phải dừng 4 tháng theo Luật Đê điều thì dự án sẽ xong trong năm nay, tuy nhiên mãi đến tháng 11 tới dự án mới được thi công trở lại nên tiến độ hoàn thành được điều chỉnh sang quý 2/2024.
Trong thời gian dự án dừng thi công 4 tháng, chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp với CSGT, Thanh tra giao thông hướng dẫn, phân luồng giao thông cho phương tiện qua lại đoạn dự án được thuận lợi.