Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê

Long Vân | 20/11/2022, 09:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dù đã bị yêu cầu dừng nhưng tầng hầm Nhà hát Lớn Hà Nội đang được sử dụng để kinh doanh cà phê. Phần tường, vòm chịu lực của tầng hầm có dấu hiệu bị đục để lắp các thiết bị.

Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 1
Khu vực vườn hoa Nhà hát Lớn Hà Nội nằm chếch phía tây nam là quán Highlands Coffee. Cổng trước phía hướng ra Quảng trường Cách mạng Tháng 8 đã khóa trái, khách muốn vào phải đi bằng một cửa riêng phía sau Nhà hát Lớn.
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 2
Ngoài khu vực vườn hoa rộng rãi, Highlands Coffee còn hoạt động bán hàng phía trong tầng hầm của Nhà hát Lớn.
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 3
Toàn bộ tường của tầng hầm Nhà hát Lớn (chiều cao trung bình khoảng 3m) từ cổng hầm, mái vòm không có lớp vữa trát, lộ gạch mộc.
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 4
Tại phòng chính giữa tầng hầm, một số vị trí trên cao của tường bị rỗ, gạch bong tróc hoặc rơi ra tạo thành các vết hõm vào tường.
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 5
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 6
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 7
Phần trần của tầng hầm được ốp thạch cao, là nơi lắp hệ thống đèn điện, điều hoà tổng cỡ lớn. Hệ thống này được dẫn khí bằng các đường ống từ phía ngoài. Đường ống này được dẫn thông qua giữa các mái vòm xây gạch (có dấu hiệu đục để đường ống đi qua).
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê, có dấu hiệu đục phá ảnh 8
Một số vị trí gần sát mái, chân tường được xây lại mới bằng vữa xi măng cát.


Ông Đỗ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết, từ trước đến nay, Nhà hát Lớn Hà Nội mới trải qua 1 lần tu sửa vào năm 1995 - 1997. Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chỉ thực hiện quản lý di tích ở công tác vận hành, vệ sinh. Lý giải việc thiết kế, treo đèn, làm trần thạch cao, lắp điều hòa… tại khu vực tầng hầm Nhà hát Lớn, ông Hà cho biết, "đó là để trang trí". Dù hoạt động kinh doanh của Highland coffee vẫn diễn ra hàng ngày, rất đông khách hàng đến đây nhưng ông Hà lại khẳng định: "Việc kinh doanh quán cà phê ở đây giống như căng tin, không hợp tác với đơn vị nào".

Bài liên quan
Phạt cafe AHA 52 phố Hàng Bài 7,5 triệu đồng vì  vi phạm phòng  chống  dịch
Chủ cơ sở Cafe AHA 52 phố Hàng Bài không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận cảnh hầm Nhà hát Lớn Hà Nội bị biến thành nơi bán cà phê