Cận cảnh khán đài khổng lồ đang gấp rút hoàn thiện trước ngày Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình
Theo Duy Anh•06/08/2025 11:49
Sau hơn 2 tháng thi công, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho sự kiện quy mô lớn với khoảng 30.000 người tham dự.
Sau hơn 2 tháng thi công, khán đài phục vụ lễ kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2/9 đang dần thành hình
Khán đài được chia làm 4 khu vực, chạy dọc theo tuyến đường Độc Lập, hướng về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các tấm bạt lớn được rào chắn quanh khu vực diễu binh diễu hành
Phía trong khu vực bãi cỏ, nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thành
Các tấn thiết bị, vật liệu xây dựng,...cũng được tập trung ngay trước Quảng trường để theo kịp tiến độ hoàn thành.
Dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt những ngày qua, các kĩ sư, công nhân vẫn làm việc với tốc độ khẩn trương triển khai, hoàn thành từng hạng mục của dự án cải tạo, mở rộng Quảng trường Ba Đình để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội, với khoảng 30.000 người tham dự (chưa kể lực lượng diễu binh, diễu hành). Chương trình gồm các nghi lễ truyền thống, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, diễu binh, diễu hành từ 7h45 và kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật lúc 10h.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong vòng 45 ngày, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của TPHCM đã tiếp nhận hơn 535.000 hồ sơ trực tuyến, trong đó phần lớn thuộc cấp xã. Con số ấn tượng này cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số, mang lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều ngành và trường có điểm chuẩn cao, thậm chí đạt ngưỡng tuyệt đối 30 điểm. Điều này làm dấy lên những băn khoăn quen thuộc: thí sinh ngày nay giỏi hơn thật hay đây chỉ là “điểm ảo” do các phương thức xét tuyển khác nhau? Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, nhìn tổng thể, điểm chuẩn năm 2025 không tăng bất thường. Điểm cao ở một số ngành phản ánh đúng sự phân hóa, đồng thời khẳng định những ngành xã hội đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thu hút thí sinh.
Ba trường đã tiếp nhận khoảng 25 thí sinh trượt oan tất cả nguyện vọng do bị "đỗ ảo" vào Đại học Sư phạm TP HCM, trường khác đang xem xét nhận 30 em.