Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học

Theo Đình Phong | 12/12/2023, 13:48
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những khu "đất vàng" tại số 163 Đại La, 418 Bạch Mai và 14 Mạc Thị Bưởi (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sử dụng không hiệu quả, lãng phí mà cử tri đề nghị thu hồi để xây trường học đang  được sử dụng, cho thuê tùm lum làm kho xưởng, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, quán bia...

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 1.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô gửi đến họp thứ 14 HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, nhiều ý kiến cử tri cho rằng trong khi

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 2.

Theo đó, khu đất số 418 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) có diện tích khoảng 7.000m2, được Nhà nước giao cho Công ty Kỹ thuật Điện thông nhưng công ty này không sử dụng để sản xuất mà đang cho đơn vị khác thuê làm kho bãi.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 3.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 4.

Theo ghi nhận tại tầng 1 trụ sở Công ty cho thuê tùm lum làm mặt bằng kinh doanh, sửa chữa xe.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 5.

Trước đây khu đất này cũng từng được đề xuất để xây trường học trên địa bàn phường Bạch Mai nhưng đến nay chưa thực hiện.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 6.

Tại phường Đồng Tâm, có khu đất của Công ty cổ phần Điện máy (Todimax) ở số 163 Đại La hiện đang cho thuê làm siêu thị trong khi trường mầm non Đồng Tâm đang phải mượn tạm trên đất phường Trương Định.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 7.

Một phần khu đất cũng được sử dụng làm quán bia.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 8.

Được biết, Todimax tiền thân là Tổng Công ty Điện máy thành lập năm 1958. Hoạt động kinh doanh chính của công ty tính đến thời điểm này là cho thuê tài sản.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 9.

Cũng theo cử tri, tại khu đất có địa điểm tại số 14 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy trước được giao cho Công ty Thực phẩm Miền Bắc đang để rất lãng phí.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 10.

Khu đất này có diện tích khoảng 0,69ha.

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 11.

Công ty Thực phẩm Miền Bắc đang quản lý và sử dụng khu đất làm kho chứa hàng hóa, thực phẩm và bánh kẹo...

Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học - Ảnh 12.

Cử tri đã đề nghị thành phố xem xét thu hồi các điểm này để dành

Bài liên quan
Khu đất 'mọc' bãi xe lậu nơi phường đông dân nhất Hà Nội chuẩn bị xây trường học
Khu đất với diện tích gần 1,1ha cạnh tổ hợp HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hình thành bãi xe lậu “khủng” nhiều năm qua sắp được xây trường học.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận cảnh loạt 'đất vàng' Hà Nội đề nghị thu hồi xây trường học