Cần Thơ thông tin việc 'thành lập chợ cho phụ nữ đơn thân'

28/03/2024, 21:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động liên hệ, làm việc với NOVA về đề xuất mở khu Chợ dành cho phụ nữ đơn thân...

Mới đây, dư luận tại TP Cần Thơ xôn xao về việc một doanh nghiệp đề xuất thành lập “Chợ Mekong Single Ladies Market” (Chợ dành cho phụ nữ đơn thân) trên địa bàn Cồn Ấu, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Liên quan đến thông tin này, Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa phát đi công văn số 1511 về việc lấy ý kiến thành lập “Chợ Mekong Single Ladies Market”. Nội dung công văn gửi các sở và UBND quận Cái Răng xem xét Công văn số 74/2024-CV-NVLG ngày 12/3/2024 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc NOVA (Công ty NOVA) về việc đề xuất hỗ trợ thành lập Chợ Mekong Single Ladies Market trên địa bàn cồn Ấu.

Chủ tịch UBND TP giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương; Sở VH-TT&DL; UBND quận Cái Răng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động liên hệ, làm việc với NOVA đối với nội dung đề xuất của công ty tại công văn nêu trên; có ý kiến tham mưu, trình UBND TP xem xét, quyết định theo quy định trước ngày 15/4/2024.

“Chợ Mekong Single Ladies Market” hướng đến việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ. Ảnh minh họa.
“Chợ Mekong Single Ladies Market” hướng đến việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ. Ảnh minh họa.

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, trước đó (ngày 12/3), Công ty NOVA có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ và các cơ quan ban ngành thành phố bày tỏ về thiện ý xin xây dựng một thị trấn văn hóa - ẩm thực - mua sắm - vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Mekong 9 Dragons Town trên khu vực Cồn Ấu.

Công trình theo định hướng phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Thị trấn sẽ được thiết kế, xây dựng theo hướng giao thoa giữa các giá trị truyền thống và công nghệ khoa học kỹ thuật, AI, VR... nhằm tạo nên một thị trấn cửa ngõ độc nhất, khác biệt.

Đặc biệt, tạo điều kiện hỗ trợ những người phụ nữ đơn thân khởi nghiệp, góp phần phát triển du lịch, giảm nạn sinh kế ly hương, công ty sẽ tổ chức khu chợ với tên gọi “Mekong Single Ladies Market", bán đặc sản địa phương của 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ.

“Chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ ký túc xá cho những phụ nữ đơn thân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức xúc tiến thương mại qua các cuộc thi tay nghề giữa nghệ nhân trong, ngoài nước, các sự kiện quảng bá... Các tiểu thương cũng được đào tạo lập kế hoạch kinh doanh, quản lý vận hành và các khóa giao tiếp, bán hàng cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Chúng tôi rất mong được UBND thành phố cho phép thực hiện chương trình này, và chỉ đạo các sở ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp để khu chợ được tổ chức thành công góp phần phát triển du lịch. Đưa Cần Thơ trở thành một trong những địa điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách và hỗ trợ người dân địa phương có nguồn thu nhập ổn định, văn bản Cty NOVA nêu rõ.

Bài liên quan
Chính thức thông xe cầu nối trung tâm Cần Thơ gần 800 tỷ đồng
Sáng 26/4, cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối 2 quận trung tâm Thành phố bày, chính thức đưa vào sử dụng sau nhiều lần trễ hẹn, cầu có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ thông tin việc 'thành lập chợ cho phụ nữ đơn thân'