Chính phủ Canada dự kiến cắt giảm 65% giấy phép du học trong năm tới.

Chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế sẽ giảm từ 437 nghìn vào năm 2025 xuống còn 155 nghìn vào năm sau và tiếp tục duy trì mức 150 nghìn trong 2 năm sau đó.
Bộ trưởng Tài chính Canada, ông François-Philippe Champagne, cho biết việc siết chặt là cần thiết nhằm đưa hệ thống nhập cư trở lại quỹ đạo bền vững. Động thái này nằm trong nỗ lực kiểm soát áp lực ngày càng lớn lên nhà ở, dịch vụ y tế và hệ thống giáo dục, khi nhóm nhập cư và du học sinh chiếm tới 7,5% dân số Canada vào năm 2024.
Thực tế, số du học sinh mới đến Canada trong 8 tháng đầu năm nay chỉ đạt gần 90 nghìn người, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ dịch Covid-19. Dự báo trong năm nay, con số cấp phép mới sẽ thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu.
Song song với biện pháp hạn chế du học sinh, Chính phủ Canada công bố kế hoạch đầu tư 1,7 tỷ CAD trong 13 năm nhằm thu hút hơn một nghìn nhà nghiên cứu, tiến sĩ và nhà khoa học quốc tế.
Nhiều trường đại học hoan nghênh định hướng này nhưng cho rằng, việc cắt giảm mạnh sinh viên quốc tế có thể làm suy giảm nguồn tài chính giáo dục và ảnh hưởng đến sức sống học thuật của các cơ sở đào tạo.