Dòng người như thác đổ nối đuôi nhau hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái lễ Phật trong hai ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mọi con đường, bãi xe, tuyến cáp treo... đều chật kín người và phương tiện.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 4h sáng, dòng người và phương tiện nối đuôi vào Khu di tích, danh thắng Yên Tử thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh dài hàng cây số. Tình trạng ùn tắc xảy ra ngay tại lối vào bãi gửi xe do lượng phương tiện đổ về quá lớn.
Phía bên trong bãi xe chật cứng không còn chỗ đỗ, trong khi đó dòng ô tô vẫn nối đuôi nhau kéo vào chân núi Yên Tử.
Nhiều nhóm du khách đến từ các tỉnh như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên... cho biết họ chọn thời điểm sáng sớm để bắt đầu chuyến hành hương lên Yên Tử để vừa chiêm bái vừa hít thở không khí trong lành ở nơi đây.
Tuyến đường leo bộ từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên đông các bạn trẻ hành hương leo bộ, trên đường đi du khách mang theo đèn pin để soi sáng từng bước leo bộ về với kinh đô Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó 4 tuyến cáp treo chia làm 2 chặng lên đỉnh thiêng Yên Tử cũng hoạt động hết công suất từ sáng đến đêm để đưa hàng nghìn du khách lên núi hành hương trong buổi sớm.
Từ 5h, người dân đã tập trung đông tại chùa Hoa Yên để lễ bái. Theo quan niệm từ xa xưa, đi Yên Tử vào những ngày đầu năm sẽ giúp cơ thể thanh tịnh và may mắn cả năm. Người dân đến đây xin sức khỏe cho gia đình và cầu mong cả năm ấm êm, hạnh phúc.
Càng lên đến chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất trong dãy Yên Tử thì tuyến đường đi càng khó khăn, cùng với thời tiết mưa ẩm vào lúc sáng sớm khiến toàn bộ tuyến đường chìm trong sương mù.
Đỉnh thiêng Yên Tử trong buổi sáng sớm của hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ chật kín người dân lễ bái.
Cùng với đó, từ khoảng 9h hàng vạn du khách đổ về núi Yên Tử khiến con đường dốc thẳng đứng từ tháp Tổ lên chùa Hoa Yên ken chặt người.
Khu vực sân rộng trước chùa Hoa Yên chật cứng dòng người lên xuống.
Trong khi đó các tuyến cáp treo lên và xuống bắt đầu xuất hiện tình trạng quá tải do lượng người đổ về đây sử dụng dịch vụ này quá đông. Một du khách cho biết phải xếp hàng mất hơn một giờ đồng hồ để vào được cabin cáp treo.
Cùng với đó các dịch vụ xe điện đưa đón du khách cũng chứng kiến cảnh dòng người xếp hàng dài chờ đợi. Để phục vụ mùa lễ hội Xuân, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cũng đã tăng cường bố trí hàng trăm xe điện, luân phiên liên tục phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân và du khách thập phương giữa các điểm, chặng trong quần thể di tích - danh thắng.
Theo báo cáo hàng ngày của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày Yên Tử đón khoảng 10.000-20.000 lượt du khách đến hành hương, cá biệt ngày mùng 4 Tết, Yên Tử đón khoảng 35.000 lượt khách. Tổng lượng khách đến với Yên Tử trong đợt nghỉ Tết khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Theo Ban quản lý di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc danh thắng Yên Tử thu hút lượng khách tăng đột biến do tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt biện pháp kích cầu du lịch như: Thực hiện quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người, miễn vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026, mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử, đồng thời lắp đặt hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích...
Dù chưa chính thức khai hội nhưng việc non thiêng Yên Tử đón lượng du khách lớn dịp đầu năm mới báo hiệu du lịch văn hóa, tâm linh Quảng Ninh sẽ bứt phá thần tốc trong năm 2026, khi Khu di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, mở ra không gian phát triển cho các di tích nằm trong quần thể di sản thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau nhiều năm được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, công nghiệp văn hóa đang được đặt vào vị trí mới, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Chiều 15/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa quý II/2026, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả toàn bộ bài thi/môn thi của thí sinh vi phạm quy chế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã bị hủy.
Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, giai đoạn đầu, mô hình trung học nghề sẽ ưu tiên triển khai đối với các lĩnh vực STEM và kỹ thuật - công nghệ. Đây là những lĩnh vực vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, vừa góp phần khắc phục hạn chế của công tác hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông.
Bức tranh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 phản ánh sự dịch chuyển tích cực trong lựa chọn ngành học của thí sinh, đặc biệt là STEM và các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Song theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thước đo cuối cùng của tuyển sinh vẫn là chất lượng đầu vào, tỷ lệ nhập học và hiệu quả đào tạo, chứ không dừng ở số lượng nguyện vọng đăng ký.
Chiều 15/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt và tuyên dương các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân khẳng định Bộ KH&CN sẽ đồng hành đầu tư, thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam, tạo không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.
Chiều 15/7, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027.
Góp ý vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng những người làm công việc như bảo vệ, tạp vụ tại các cơ quan như MTTQ cũng là đối tượng khó khăn cần được quan tâm.