Ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu Tài nguyên Môi trường (Bộ NN&MT) cho biết, hiện nay Bộ NN&MT đang triển khai theo hướng đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận vẫn có thể đăng ký thông tin đất đai.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực từ 1/7/2025.
Đất được giao trái thẩm quyền tùy từng trường hợp vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước.
Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới, một trong số đó là nới lỏng các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đất không có giấy tờ. Đây là bước tiến quan trọng, giúp giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai.
Đối với phần diện tích đất hình thành từ hoạt động lấn biển, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai và có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hoạt động lấn biển thì được cấp sổ đỏ
Về nguyên tắc, nếu như đất sử dụng ổn định, tùy theo từng thời điểm thì có thể đương nhiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải phù hợp với quy hoạch”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nêu rõ.
Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, Tp.Thủ Đức quy định các giấy tờ khác về quyền sử đụng đất có trước ngày 15/10/1993.
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024, quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.
Theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8, người dân muốn tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấp, có lối đi, kết nối giao thông công cộng, cấp, thoát nước hợp lý.
Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là nhà ở và tài sản là công trình xây dựng không phải nhà ở.