Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều người tham gia giao thông bất chấp quy định, leo lên vỉa hè để vượt qua dòng xe cộ.
Tuy nhiên, nhiều hướng đi lại tương đối thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc, người dân có thể dễ dàng lưu thông.
Tại khu vực dưới chân cầu vượt, không còn tình trạng ùn tắc, đường xá trở nên thông thoáng hơn rõ rệt. Thậm chí, phải vài phút mới có một xe đi qua.
Hướng lên cầu vượt trên đường Phạm Ngọc Thạch cũng đã trở nên thông thoáng hơn, người dân tham gia giao thông qua khu vực này cũng "dễ thở" hơn so với khoảng thời gian công trình này đang thi công.
Việc đưa cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch thực sự đã giúp người dân bớt chật vật hơn mỗi khi di chuyển qua tuyến đường này. "Nhà tôi ở Yên Lãng, nhưng ngày nào cũng phải mất từ 30 - 45 phút để đưa cháu đi học qua con đường này. Nhưng giờ có cây cầu vượt, thời gian đi lại của tôi giảm đi đáng kể, lại còn không phải chịu cảnh chen chúc mỗi khi tắc đường nữa". bà Minh Ánh (56 tuổi, Yên Lãng) cho hay.
Đến khoảng 18h15, giao thông qua nút thắt này không ghi nhận tình trạng ùn tắc, dù đây là khoảng thời gian cao điểm, với lượng lớn phương tiện lưu thông trên đường.
Theo phương án phân luồng của Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và ngược lại.
Các phương tiện bị cấm đi lên cầu gồm: xe thô sơ và người đi bộ; ô tô tải, xe khách; xe buýt, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5 m.