Ông Huỳnh Văn Dõng (Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) khai tại tòa, bản thân nhận gần 2 tỷ của doanh nghiệp vì nghĩ đó là tiền hỗ trợ chống dịch và “có suy nghĩ sẽ chia cho 150 nhân viên” nhưng chưa kịp thực hiện.
20 tháng sau khi bị bắt, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt ra tòa với cáo buộc "móc nối, thông đồng" với Công ty Việt Á nâng giá mua kit test Covid-19, gây thiệt hại 9 tỷ đồng.
Cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự là minh chứng rõ nét cho chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ giao cho kế toán trưởng tự thực hiện trình tự 8 gói thầu mua sắm vật tư chống dịch. Sau khi chỉ định trúng thầu cho 3 nhà thầu, hai người được "lại quả" hơn 200 triệu đồng.
Luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng thân chủ của ông không vụ lợi để cứu người dân trong đại dịch nên sự hy sinh đó không thể vô nghĩa càng không thể bị trả giá.
Khi bị khởi tố do liên quan Công ty Việt Á, ông Nguyễn Thành Danh vẫn tin tưởng rằng làm đúng sẽ được bảo vệ bởi ông không có động cơ trục lợi nào khác.
Bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, là người đã từ chối tiền phần trăm của Việt Á vì sắp về hưu, không muốn liên quan đến tiền bạc, hoa hồng.
Các bệnh viện thuộc ít nhất 4 bang của Mỹ vừa tái áp dụng quy định đeo khẩu trang, trong bối cảnh gia tăng số ca mắc COVID, cúm mùa và các bệnh hô hấp khác.
Tòa sơ thẩm vừa tuyên án ông Đỗ Đức Lưu (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định) cùng 7 thuộc cấp, với các cáo buộc "Nhận hối lộ; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến Công ty Việt Á.
Cơ quan tố tụng đã chứng minh và cáo buộc ông Ông Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang thông đồng với Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để tiêu thụ kit test của Việt Á và được "cảm ơn" 5 tỷ đồng.