Chàng thủ khoa 'chân đất' mong ước thành lập trình viên

L.Toán – H.Đức | 28/07/2022, 06:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Không chỉ chăm chỉ học hành, chàng thủ khoa khối A00 của Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng (Trường THPT Hậu Lộc 2) còn có niềm đam mê bất tận về công nghệ, nấu ăn ngon và thích chơi thể thao. Nam sinh thường trổ tài bếp núc những hôm mẹ vắng nhà hoặc đi làm về muộn.

Với mức điểm 29,3, Thắng dự định xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ về lý do chọn ngành, nam sinh bộc bạch: “Em đam mê công nghệ thông tin từ nhỏ. Em thường xem thể loại khoa học viễn tưởng nên rất ấn tượng với các loại máy móc hiện đại. Đến bây giờ, em vẫn nhận thấy công nghệ thông tin là một ngành đầy triển vọng, nhất là trong thời đại 4.0, sẽ mở ra vô vàn cơ hội cho bản thân”.

Đam mê các loại máy móc, Thắng nhiều lần bật tung ổ cứng máy tính của gia đình để mày mò, tìm hiểu cấu tạo của các bộ phận, linh kiện. Đến bây giờ, Thắng cũng không nhớ rõ cả nhà đã phải thay bao nhiêu ổ cứng máy tính chỉ vì sự hiếu kỳ của mình.

Tuy nhiên, cũng chính sự hiếu kỳ, ham tìm tòi, nghiên cứu đã giúp chàng trai xứ Thanh gặt hái được nhiều thành tích trong học tập. Một trong những thành tích nổi bật là giải Ba môn Vật lý tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Với thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động tập thể, ngày 1/7, em vinh dự được Chi bộ Trường THPT Hậu Lộc 2 kết nạp Đảng. “Trở thành đảng viên có thể xem là bệ phóng giúp em phát triển và hoàn thiện bản thân hơn nữa, để trở thành công dân gương mẫu, có ích”, Thắng bày tỏ.

Biết tin con trai trở thành thủ khoa khối A00 của Thanh Hóa, bà Trịnh Thị Thảo (48 tuổi) không khỏi bất ngờ, sung sướng. “Khi con thi xong, tôi cũng dự đoán được mức điểm, nhưng không nghĩ lại là thủ khoa khối A00 của tỉnh. Lúc biết tin, tôi vui sướng đến trào nước mắt. Mong con sẽ mang trí tuệ, tài năng của mình để cống hiến cho quê hương, đất nước”, bà Thảo bộc bạch.

Thầy Nguyễn Quang Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 2 không giấu được vui mừng khi học sinh nhà trường có điểm cao nhất tỉnh Thanh Hóa. Theo thầy Thanh, Thắng có bản lĩnh, giàu nghị lực, độ ổn định rất cao, được thể hiện qua các kỳ thi khảo sát mà nhà trường tổ chức.

“Thắng cũng sống rất trách nhiệm với tập thể, được thầy cô, bạn bè tin yêu. Trong hoạt động tập thể, em cũng nhiệt tình tham gia. Với thành tích xuất sắc, nhà trường đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho em Thắng hồi tháng 7 vừa qua”, thầy Thanh chia sẻ.

Chia sẻ kế hoạch quãng thời gian sắp tới, Thắng tâm sự: “Môi trường đại học chắc chắn không như phổ thông, được thầy cô cầm tay chỉ bảo. Thay vào đó, bản thân phải tự học rất nhiều. Em đã sẵn sàng tinh thần để bước đi trên con đường đó. Dù phải sống xa nhà, nhưng em sẽ cố gắng biến điều đó thành động lực, để không phụ lòng mong mỏi của cha, mẹ”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/chang-thu-khoa-chan-dat-mong-uoc-thanh-lap-trinh-vien-post602290.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/chang-thu-khoa-chan-dat-mong-uoc-thanh-lap-trinh-vien-post602290.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chàng thủ khoa 'chân đất' mong ước thành lập trình viên