Chàng trai Hải Phòng tự học để chinh phục Olympia

Vân Anh | 30/09/2022, 13:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng là thí sinh sẽ góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Chàng trai của những kỷ lục

Trong cuộc thi tuần, Vũ Bùi ĐìnhTùng đã xuất sắc giành đến 320 điểm nhưng vẫn không đạt được vòng nguyệt quế do thua bạn chơi ở câu hỏi phụ. Đến cuộc thi tháng, Tùng đã bứt phá ở phần thi Tăng tốc để giành chiến thắng sớm với số điểm 260. Đến cuộc thi quý, với phần Về đích hoàn hảo, Tùng đã bỏ xa các đối thủ để giành vòng nguyệt quế với 310 điểm.

Tùng cũng là người phá kỉ lục về điểm số đối với người về nhất tại một cuộc thi quý trong lịch sử Olympia. Các kỉ lục của mùa Olympia năm nay đều ghi nhận thành tích của Tùng là thí sinh đạt điểm cao nhất của cả 4 phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Về đích. Kết quả này cho thấy Tùng có tư duy đồng đều cả về tự nhiên lẫn xã hội và cả sự chính xác, điềm tĩnh của một người trưởng thành.

Cùng với đó, Vũ Bùi Đình Tùng đã đạt thành tích cao trong rất nhiều cuộc thi như: Giải nhì Olympic cấp thành phố môn Vật lý, giải ba môn Toán bằng tiếng Anh cấp thành phố, giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS; giải ba cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia; giải ba cuộc thi “Đoàn trong trái tim tôi”; giải nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ 4.

Tự hào về thành tích của học trò, cô Nguyễn Thị Ngà- Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú cho biết: Đây là lần thứ 3, Hải Phòng có học sinh dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, sau hơn 10 năm chờ đợi và sau 14 năm đối với Trường THPT chuyên Trần Phú.

Chàng trai Hải Phòng tự học để chinh phục Olympia ảnh 3

Vũ Bùi Đình Tùng giành giải Nhất cuộc thi quý

Trước đây học sinh nhà trường nhiều lần tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và lọt vào các cuộc thi tháng, thi quý. Tuy nhiên, có mặt tại vòng chung kết như Vũ Bùi Đình Tùng thì đây là lần thứ 2. Vì vậy, sự kiện này là niềm vui, tự hào không chỉ của bản thân, gia đình Tùng, mà còn của cả thầy, trò nhà trường.

Bày tỏ cảm xúc trước khi bước vào trận chung kết, Vũ Bùi Đình Tùng cho biết: Giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý từ tháng 3 nên em đã có thời gian rất dài để chuẩn bị. Do các bạn chơi đều rất giỏi nên em luôn cố gắng trau đồi nhiều kiến thức nhất có thể. Ngoài ra, em sẽ chuẩn bị cho mình một tâm lý thi đấu vững vàng nhất.

Bước vào cuộc thi, bố mẹ luôn cổ vũ, động viên, giúp đỡ để em tập trung ôn luyện, đây là điểm tựa tinh thần vững chắc để em thêm yên tâm bước vào trận chung kết. Ở trường, các thầy cô và bạn bè cũng tạo mọi điều kiện để em có thời gian ôn luyện, bổ sung kiến thức và giải đáp các câu hỏi em còn vướng mắc. Hiện em sẵn sàng về mặt tâm lý, sức khoẻ cũng như kiến thức nên cảm thấy lạc quan, tự tin bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trận chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia năm nay sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 2/10, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 với sự tham gia của 4 nhà leo núi: Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT chuyên Trần Phú), Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Bùi Anh Đức (Trường THPT chuyên Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam).

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/chang-trai-hai-phong-tu-hoc-de-chinh-phuc-olympia-post609923.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/chang-trai-hai-phong-tu-hoc-de-chinh-phuc-olympia-post609923.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    21 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    14 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chàng trai Hải Phòng tự học để chinh phục Olympia