Gương sáng

"Chạy sô" đám cưới nuôi đam mê, nữ sinh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra

• 25/10/2026 14:35

Bỏ công việc ổn định tại Trung tâm văn hóa của tỉnh, Nguyễn Thu Hà thi lại đại học. Vừa học, vừa "chạy sô" đám cưới, nữ sinh vẫn đạt thủ khoa đầu ra Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Chạy sô đám cưới nuôi đam mê, nữ sinh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra - 1
Nguyễn Thu Hà, thủ khoa đầu ra Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Thu Hà).

Bỏ việc đê thi lại, trở thành thủ khoa đầu ra

Thu Hà góp mặt trong danh sách 100 cá nhân tiêu biểu được vinh danh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2026.

Với điểm trung bình chung (GPA) 8,57/10, Thu Hà là thủ khoa toàn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2026.

Thu Hà từng tốt nghiệp Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Bắc Ninh, đi làm 2 năm ở Trung tâm văn hóa của tỉnh.

Đây là công việc ổn định mà bao người mơ ước nhưng với đam mê nghệ thuật chèo, cô quyết định bỏ ngang công việc ổn định ở quê, thi lại đại học.

Năm 2022, Hà trúng tuyển ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Những ngày đầu học tại Hà Nội, dù vốn có nền tảng âm nhạc dân gian, việc theo học nghệ thuật chèo vẫn là thử thách với cô.

“Một diễn viên chèo phải học nhiều bộ môn cùng lúc, kỹ năng nào cũng cần thuần thục, từ hát, diễn, múa... Lớp tôi có nhiều bạn học chèo từ trung cấp lên, được tiếp xúc với những điệu múa, hát từ bé nên mọi thứ đơn giản. Tôi thì chưa qua trường lớp nào nên mọi thứ tưởng chừng rất nhỏ, đều trở nên khó khăn”, Hà cho hay.

Khi học chèo, Hà phải làm quen với nhiều kỹ thuật phức (Ảnh: Thu Hà).

Theo Thu Hà, trong hát chèo có nhiều làn điệu khó, buộc phải học và tiếp thu nhanh. Lý thuyết khó một nhẽ, thực hành phong cách diễn trên sân khấu chèo lại càng khó hơn. Do đó, người diễn phải vận dụng cả lý thuyết và kỹ năng thực hành sao cho nhuần nhuyễn.

Nếu trước đây cô hát quan họ với nhịp phách khá đơn giản, khi chuyển sang chèo, Thu Hà phải làm quen với các nhịp đảo liên tục, kỹ thuật luyến láy phức tạp.

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa thanh nhạc và vũ đạo - nơi từng ánh mắt, cử chỉ cách điệu đều tuân theo quy luật khắt khe - khiến cô áp lực không nhỏ.

Thu Hà chia sẻ, ngay cả động tác cuộn ngón tay - một kỹ thuật cơ bản trong biểu diễn - cũng trở thành thách thức lớn đối với tân sinh viên.

Để các ngón tay đạt độ dẻo tiêu chuẩn, cô tranh thủ luyện tập mọi lúc mọi nơi: Từ giờ học văn hóa, khi ngồi sau xe máy di chuyển trên đường, cho đến những buổi tối miệt mài tự tập ở nhà tới mức hai bàn tay đau buốt.

Từ bé, Thu Hà luôn ám ảnh các điệu chèo trong tâm trí (Ảnh: Thu Hà).

Vừa học vừa "chạy sô" đám cưới để “nuôi” đam mê

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, từ nhỏ Hà đã được đắm mình trong các làn điệu nghệ thuật truyền thống từ bà và mẹ.

Hồi ở quê, những lần được xem trích đoạn “Quan Âm Thị Kính”, “Thị Mầu lên chùa”, ấn tượng khiến cô luôn ám ảnh các làn điệu chèo trong tâm trí.

Càng nghe, càng tìm hiểu về chèo, Thu Hà càng thích và muốn được hóa thân vào những nhân vật trên sân khấu bộ môn nghệ thuật này.

“Là con út trong gia đình thuần nông có ba anh chị em, chuyện ăn học trong 4 năm ở Hà Nội là khoản không nhỏ. Gia đình không có điều kiện, việc nuôi một đứa con học tiếp 4 năm đại học thật quá sức nên bố mẹ, ông bà đều ngăn cấm tôi thi lại”, Thu Hà cho hay.

Năm nhất đại học, khi chưa có học bổng, Hà tranh thủ cuối tuần bắt xe về quê làm MC, nhận hát tại các đám cưới. Đây cũng là nguồn tiền chính để cô trang trải chi phí học tập.

Thu Hà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023, Hà tham gia cuộc thi Tiếng hát Sông Thương tại Bắc Giang và giành giải Ba dòng nhạc dân gian. Sau cuộc thi, Hà có cơ hội tham gia những chương trình biểu diễn quy mô lớn hơn ở một số tỉnh thành.

Khi đi làm, Hà vẫn luôn nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu chèo, được hát và góp phần vào việc gìn giữ những giá trị nghệ thuật dân tộc. Đấy là lý do khiến cô bỏ công việc ổn định để thi lại.

Với kết quả xuất sắc, mới đây Hà tham gia kỳ tuyển chọn của Nhà hát Chèo Quân đội và được nhận vào làm việc.

Sau khoảng 4 tháng về nhà hát, Hà cho biết mình vẫn đang trong quá trình học việc, tiếp tục trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đi trước.

Hà nhận định con đường của một diễn viên nghệ thuật truyền thống còn nhiều khó khăn, nhất là với người trẻ nhưng được học đúng bộ môn mình say mê khiến cô luôn cảm thấy thú vị. Đó cũng là lý do Hà không chọn học các ngành học “hot”, có thu nhập cao và phù hợp xu thế.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/chay-so-dam-cuoi-nuoi-dam-me-nu-sinh-xuat-sac-tro-thanh-thu-khoa-dau-ra-20261024204355394.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/chay-so-dam-cuoi-nuoi-dam-me-nu-sinh-xuat-sac-tro-thanh-thu-khoa-dau-ra-20261024204355394.htm
Bài liên quan
Nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026
Nữ sinh Trần Thu Hằng - Học viện Phụ nữ Việt Nam đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Chạy sô" đám cưới nuôi đam mê, nữ sinh xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra