Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết số 80-NQ/TW yêu cầu, là hoàn thiện thể chế để tạo đột phá chiến lược, coi đây là khâu then chốt nhằm khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển văn hóa.
Nhóm 6 sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) đã chế tạo máy bay không người lái gắn camera có khả năng phát hiện dòng chảy xa bờ, truyền dữ liệu về người quản lý nhằm hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và cảnh báo khách du lịch tắm biển.
PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.
Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã nghiên cứu và chế tạo bánh quy từ hạt mít và tỏi đen, hướng đến người bị bệnh tiểu đường và người ăn kiêng.
Nhóm nhà khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã chế tạo thành công pin mặt trời dị thể có hiệu suất cao hơn nhưng chi phí lại thấp hơn so với pin mặt trời truyền thống.
Nhóm học sinh Trường THCS Lưu Văn Mót (Quới Thiện, Vĩnh Long) đã chế tạo găng tay thông minh đo chỉ số nhiệt độ, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu... giúp theo dõi sức khỏe người bệnh hiệu quả.
Nhóm học sinh lớp 12, Trường THPT Trường Xuân (Tháp Mười, Đồng Tháp) đã chế tạo thiết bị thông minh với 9 chức năng, hỗ trợ người mù di chuyển, kết nối người thân và tiếp cận tri thức.
Hai nam sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận) đã chế tạo thành công găng tay thông minh hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho người bị tai biến, giúp tăng khả năng vận động của đôi tay.