Chém người sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên lãnh án

12/12/2023, 12:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhóm của Nguyễn Quốc Anh dùng rựa chém người do mâu thuẫn sau va chạm giao thông, gây thương tích cho bị hại 25%.

Ngày 11-12, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1997), Lê Thành Trung (sinh năm 1998) mỗi người 12 năm tù; bị cáo Văn Minh Chí (sinh năm 1985, cùng ngụ TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội Giết người.

Chém người sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên lãnh án - 1

Chém người sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên lãnh án. ẢNH: DƯƠNG TRANG.

Theo cáo trạng, ngày 14-8-2022, Quốc Anh rủ bạn đến nhà ở huyện Củ Chi, TP.HCM để ăn uống (trong đó có hai bị cáo Trung, Chí cùng Lý Hoàng Thái).

Chiều cùng ngày, Quốc Anh chạy xe máy đi đón bạn, khi đi đến đoạn đường Bùi Thị Bùng (ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) thì va chạm với một người đi bộ từ nhà anh Phạm Phước Hậu nên giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, Nguyễn Công Danh và Lê Văn Hiếu (đang ở nhà Hậu) chạy ra can ngăn thì bị Quốc Anh dùng viên gạch ném trúng vào đầu. Sau đó, Quốc Anh chạy xe về nhà và nói cho cả nhóm biết việc mình bị đánh để quay lại trả thù.

Nguyễn Quốc Anh đi mua một cây rựa, quay lại tìm Lê Văn Hiếu. Khi thấy Hiếu, nhóm của Quốc Anh xông vào dùng rựa chém người anh này gây thương tích 25%.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi của nhóm bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên tuyên mức án trên.

Đối với Lý Hoàng Thái, sau khi phạm tội đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém người sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên lãnh án