Chi tiết nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV
Theo Nội dung: Trường Phong | Thiết kế: Linh Anh•30/01/2026 19:31
Ngày 30/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định của Bộ Chính trị phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV. Cùng với 3 Ủy viên Ban Bí thư được bầu trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV có 13 người.
Sau khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hàng trăm thanh niên lao vào tranh cướp quả phết giữa sân đình trong tiếng reo hò náo nhiệt. Màn giằng co quyết liệt diễn ra với mong muốn chạm tay vào “lộc” đầu năm, cầu may mắn và bình an.
(GDTĐ) - Sinh ra tại xứ Thanh nhưng lớn lên giữa lòng Hà Nội, Lê Ngọc Linh (sinh năm 2004) từng là một cô bé nhút nhát, giấu kín niềm đam mê âm nhạc sau những giờ học văn hóa.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí tuyển sinh đại học năm 2026 đã sôi động trở lại khi nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt đồng loạt mở cổng đăng ký và công bố lịch thi. Thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn gấp rút hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị cho các đợt thi riêng diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5.
Mùa tuyển sinh năm 2025 ghi nhận một số ngành là “vua điểm chuẩn” với mức điểm trúng tuyển ở mức tuyệt đối 30/30. Năm nay, một số ngành bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển.
Không tính đợt thi đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực HSA sắp tới đây của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra sớm nhất (ngày 7-8/3).
Trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hội nhập quốc tế, Iris School bước vào một giai đoạn phát triển mới với lộ trình chuyển giao và tái định hướng mô hình đào tạo.
Chúc Tết và giao nhiệm vụ công tác năm 2026 với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam.