Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến việc chính thức hủy bỏ hàng loạt hợp đồng đã ký với Đại học Harvard, tổng trị giá của các bản hợp đồng này vào khoảng 100 triệu USD.
Đây được xem là đòn “trừng phạt” mới nhất của Chính phủ Mỹ đối với Đại học Harvard, giữa lúc ngôi trường danh tiếng này kiên quyết không nhượng bộ các yêu cầu từ Chính phủ.
Theo truyền thông Mỹ, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét lại toàn bộ những hợp đồng đã ký và đang được triển khai với Đại học Harvard.
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang xác định khả năng chấm dứt hợp đồng, chuyển hướng nguồn tiền hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo, nhanh chóng tìm kiếm đơn vị thay thế.
Theo tờ tin tức New York Times (Mỹ), đây tiếp tục là một đòn giáng vào “sức khỏe tài chính” của Harvard và là động thái mới nhất của Chính phủ Mỹ, nhằm triệt để đóng băng những nguồn tiền có thể rót vào Harvard từ chính quyền liên bang.
Ngày 14/4, Harvard đã chính thức bị đóng băng khoản tiền tài trợ trị giá 2,65 tỷ USD từ chính quyền liên bang. Sau đó, trong một bức thư gửi tới Harvard trong ngày 5/5, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ - bà Linda McMahon - tiếp tục cảnh báo: "Đại học Harvard không nên xin tài trợ từ chính quyền liên bang thêm nữa, vì sẽ không có khoản tài trợ nào được cấp".
Trong những tuần gần đây, Harvard đã trở thành tâm điểm chỉ trích của Nhà Trắng, vì trường này bị cho là thiếu minh bạch trong hợp tác cung cấp thông tin về nhóm sinh viên quốc tế.
Thực tế, trường đại học lâu đời và giàu có nhất nước Mỹ đã từ chối nhiều yêu cầu của Chính phủ, bao gồm việc cung cấp thông tin về sinh viên quốc tế, cũng như việc điều chỉnh hoạt động tuyển sinh - tuyển dụng, cải tổ quy chế kỷ luật, thay đổi cách thức áp dụng một số chính sách...
Harvard cho rằng việc họ từ chối thực hiện các yêu cầu trên là để bảo vệ quyền hoạt động độc lập, tự chủ của trường.
Ngày 21/4, Harvard đã khởi kiện chính quyền liên bang vì đóng băng tiền tài trợ đối với trường. Sau khi đơn kiện này được tòa án liên bang tiếp nhận, Chính phủ Mỹ tiếp tục có những động thái mới để “trừng phạt” Harvard, như tước quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường, hay xúc tiến việc hủy bỏ loạt hợp đồng đã ký với Harvard.
Hiện tại, Đại học Harvard đã đệ hai đơn kiện Chính phủ Mỹ ra tòa án liên bang. Đơn kiện thứ hai nộp ngày 23/5 xoay quanh việc trường bị cấm tuyển sinh viên quốc tế.
Ngày 26/5, trên mạng xã hội Truth Social, đề cập tới cuộc đối đầu căng thẳng giữa Chính phủ Mỹ và Đại học Harvard, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Các bạn đừng lo, bởi sau cùng, Chính phủ sẽ chiến thắng!".