(GDTĐ) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026. Theo đó, người lao động cả nước sẽ được nghỉ tổng cộng 9 ngày liên tục, từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Cụ thể, kỳ nghỉ Tết bao gồm 5 ngày nghỉ lễ chính thức theo quy định của Bộ luật Lao động (1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết), kết hợp với hai ngày cuối tuần trước Tết và hai ngày cuối tuần sau Tết, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày. Công chức, viên chức và người lao động sẽ trở lại làm việc bình thường từ thứ Hai, ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 Tết).
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ chính thức đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, đồng thời yêu cầu các cơ quan sắp xếp lực lượng trực hợp lý để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời gian nghỉ lễ. Bên cạnh đó, các bộ ngành và địa phương cần chủ động bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả, thực hiện tiết kiệm và tránh lãng phí.
Đây là năm thứ hai liên tiếp kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày nhờ trùng vào các ngày cuối tuần, mang lại điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển, sum họp gia đình, mua sắm và hạn chế tình trạng quá tải giao thông dịp cuối năm.
Hiện nay, Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm – con số thấp hơn so với mức trung bình của nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Lịch nghỉ bao gồm: Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (2 ngày), Quốc khánh 2 ngày. Từ năm 2021, Quốc khánh được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ linh hoạt vào 1/9 hoặc 3/9 tùy theo từng năm.
Đối với người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày lễ theo quy định của Việt Nam, họ còn được nghỉ thêm vào dịp Tết cổ truyền và ngày Quốc khánh của quốc gia mình