Chứng khoán phiên khai xuân: Thị trường có thăng hoa?

15/02/2024, 07:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 15/2, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch sau 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Liệu rằng thị trường có “thăng hoa” trong phiên giao dịch khai xuân?

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng quán tính tăng sẽ được duy trì trong phiên mở đầu năm Âm lịch 2024

Thị trường khả quan, nhận định về chứng khoán phiên giao dịch chào xuân Giáp Thìn (15/2), Chứng khoán MAS cho rằng, VN-Index kỳ vọng lên 1.215 điểm.

Theo Chứng khoán MAS, VN-Index đã tăng liên tiếp trong cả 3 phiên giao dịch cuối năm, cho thấy xu hướng tăng điểm đang vượt trội. Khả năng cao chỉ số sẽ vượt mốc 1.200 điểm trong phiên giao dịch đầu năm mới, tuy nhiên sau khi vượt các ngưỡng tâm lý quan trọng, áp lực chốt lãi thường sẽ xuất hiện.

Trong ngắn hạn chứng khoán MAS quan tâm ngưỡng 1.215 điểm khi đây là vùng quan trọng đã xác nhận xu hướng giảm điểm của đợt giảm điểm từ giữa tháng 9/2023. Điểm số kỹ thuật ngắn hạn đang ở mức +5 điểm (khả quan). Hệ số P/E của VN-Index ở mức 15,4x.

Còn theo thống kê của Chứng khoán VNDirect, thị trường chứng khoán thường có xu hướng tăng trong khoảng 5 ngày trước và sau nghỉ Tết . Trong 23 năm qua, có tới 14 năm VN-Index tăng điểm sau Tết. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận của thị trường trước kỳ nghỉ thường nhỉnh hơn so với dịp sau Tết.

Về định giá thị trường, VNDirect cho rằng, định giá vẫn hấp dẫn và số liệu kết quả kinh doanh quý 4/2023 được công bố có sự phục hồi đáng kể, giúp cải thiện tâm lý thị trường. Tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index trung bình trong tháng 1/2024 vào khoảng 7%, giảm so với tháng 12/2023, chủ yếu do đà tăng của VN-Index trong tháng 1/2024.

Bình quân lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng thương mại trong tháng 1/2024 tiếp tục giảm xuống. Nhìn chung, chênh lệch giữa E/P của thị trường và lãi suất tiền gửi vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh chênh lệch E/P và lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết năm 2024 khả quan, VNDirect kỳ vọng, dòng vốn nội vẫn sẽ tiếp tục chảy vào kênh chứng khoán trong thời gian tới.

Tương tự, Chứng khoán Agriseco, nhận định: Phiên giao dịch 15/2 tích cực - đà tăng của thị trường tiếp tục được duy trì

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index tiếp nối xu hướng tăng với một cây nến xanh thân dài. Các chỉ báo động lượng MACD, RSI hướng lên cho thấy xu hướng tăng của thị trường vẫn đang được duy trì. Lực cầu vào thị trường tăng dần về cuối phiên phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang tích cực trước kỳ nghỉ lễ kéo dài. Nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng tiếp tục thu hút dòng tiền và nâng đỡ thị trường tiến tới vùng 1.200 điểm.

Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và chỉ gia tăng tỷ trọng trong các nhịp điều chỉnh thanh khoản thấp, tại ngưỡng hỗ trợ quanh 1.17x điểm và sâu hơn là quanh 1.160 (+-5) điểm. Trong trường hợp giải ngân mới, nhà đầu tư nên ưu tiên các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-chung-khoan/chung-khoan-phien-khai-xuan-thi-truong-co-thang-hoa-c566a1543498.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-chung-khoan/chung-khoan-phien-khai-xuan-thi-truong-co-thang-hoa-c566a1543498.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    20 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    13 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng khoán phiên khai xuân: Thị trường có thăng hoa?