Liên tiếp các sự cố thực phẩm trong trường học thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong kiểm soát bữa ăn học đường. Từ thực trạng đáng lo ngại, TP Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm mô hình “tick xanh trách nhiệm” như một hướng đi mới nhằm minh bạch chuỗi cung ứng thực phẩm.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt M. Campbell đã có buổi gặp gỡ Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng tại Washington, D.C.
(GDTĐ) - Ngày 12/10, tại TP HCM, hơn 100 đại diện các doanh nghiệp, sở ngành đã cùng thảo luận các giải pháp nhằm hỗ trợ DN do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng cũng như thúc đẩy các nguyên tắc về bình đẳng giới trong hoạt động mua sắm.
Thứ trưởng phụ trách Tăng trưởng Kinh tế và Môi trường Mỹ Jose Fernandez cho biết Mỹ sẽ không thể loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 26/8 với kênh CNBC cho biết, sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm khiến chuỗi cung ứng của Mỹ dễ bị tổn thương.
Theo tờ Politico, ngành công nghiệp chip đang phải đối mặt với một kiểu khó khăn khác như nắng nóng mùa hè: Chính phủ Trung Quốc và các nước phương Tây can thiệp vào chuỗi cung ứng chip.
Trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với một loạt cú sốc từ 2020, Washington đang theo đuổi "friendshoring" - chiến lược đặt sản xuất tại các quốc gia bằng hữu - nhằm mục đích xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy.
Theo báo Financial Times, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng diễn ra nhanh chóng đã giúp Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, đưa đất nước trở thành mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu.