(GDTĐ) - Từ lớp học số, thư viện số đến phòng học AI, phường Mạo Khê (Quảng Ninh) đang đặt những bước đi mạnh mẽ trong chuyển đổi số giáo dục. Quyết tâm này hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới, hiện đại và bứt phá cho ngành giáo dục địa phương.
Ngày 12/9/2025, tại trụ sở UBND phường Mạo Khê đã diễn ra hội nghị làm việc giữa lãnh đạo địa phương và đoàn công tác Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (KHCNTT) – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ đề hội nghị xoay quanh việc “ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo”, nhằm xây dựng đề án hành động giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2035.
Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mạo Khê cùng nhiều chuyên gia hàng đầu của ngành giáo dục và công nghệ.
Tại hội nghị, ông Vũ Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê – đã trình bày báo cáo toàn diện về tình hình ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn.
Đến nay, 23/23 trường học tại phường đều được trang bị hạ tầng internet với ít nhất hai đường truyền cáp quang, hệ thống wifi miễn phí, cùng thiết bị hỗ trợ dạy học như máy tính, máy chiếu, tivi. 100% cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS đã triển khai hệ thống quản lý trường học SMAS. Toàn bộ 14/14 trường sử dụng nền tảng quản lý học tập trực tuyến (LMS) như OLM, K12 Online hay Google Classroom, đồng thời được cấp hệ thống email và các phần mềm hỗ trợ trên tên miền @dongtrieu.edu.vn.
Về quản lý hành chính, tất cả các trường đã thực hiện ký số văn bản điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt. Đây được đánh giá là bước tiến lớn trong cải cách hành chính giáo dục, góp phần minh bạch và thuận tiện cho phụ huynh, học sinh.
Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: thiếu cán bộ chuyên trách CNTT tại trường học, chi phí đầu tư và duy trì công nghệ cao, trang thiết bị không đồng bộ và phần lớn đã khấu hao hết, dữ liệu nhân sự chưa được liên thông giữa các hệ thống.
Lắng nghe báo cáo, các chuyên gia Cục KHCNTT đánh giá cao nỗ lực và kết quả bước đầu của phường Mạo Khê. TS Nguyễn Sơn Hải – Phó Cục trưởng Cục KHCNTT – nhận định địa phương đã đi trước trong ứng dụng chuyển đổi số giáo dục, nhưng cần một chiến lược bài bản để bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Ông nhấn mạnh xu thế tất yếu của việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học và quản lý, phù hợp tinh thần Nghị quyết 71-NQ/BCT về phát triển giáo dục và đào tạo.
Trong khi đó, TS Lê Đức Thuận – nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình – đã đề xuất một lộ trình ba trụ cột:
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngoãn – Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê – khẳng định nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã xác định chuyển đổi số là một trong bốn đột phá chiến lược. Ông nhấn mạnh tinh thần “không chờ đợi”, yêu cầu triển khai đồng thời việc xây dựng đề án với hành động cụ thể, nhằm đi tắt, đón đầu, bảo đảm lộ trình chuyển đổi số giáo dục diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
Hội nghị được đánh giá là bước đi quan trọng, vừa thể hiện quyết tâm chính trị của phường Mạo Khê, vừa mở ra hướng phát triển mới cho sự nghiệp giáo dục địa phương. Với sự đồng hành của Bộ GD&ĐT và sự vào cuộc đồng bộ từ cơ sở, Mạo Khê kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mạnh mẽ, hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 và 71 của Bộ Chính trị, góp phần đưa giáo dục Quảng Ninh tiến nhanh trong thời kỳ chuyển đổi số.