Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1. Theo đó, giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu, nền tảng, động lực then chốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Sự định hình lại nghề nghiệp dưới tác động của trí tuệ nhân tạo diễn ra ở các cấp độ nghề nghiệp khác nhau. Dù khi bắt đầu chọn ngành học hay đã gắn bó nhiều năm với một công việc, nhân sự cũng nhận ra ngay sự ảnh hưởng và lỗ hổng kiến thức, chuyên môn vẫn đang tồn tại.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, triết lý “giáo dục mở, linh hoạt, hiện đại, nhân văn” đã được xác lập, với trọng tâm là người học, chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực.
Việc mở trái ngành đã xuất hiện nhiều năm nay nhưng mùa tuyển sinh 2026 mới thật sự bùng nổ khi trường kinh tế, luật ào ạt đào tạo công nghệ; trường công nghệ mở y khoa, tâm lý...
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã chính thức bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động cấp cao kéo dài từ ngày 12–16/1 với nhiều kết quả quan trọng và mang tính chiến lược lâu dài. Điểm nhấn nổi bật của Hội nghị là việc thông qua Tuyên bố Hà Nội về Hợp tác số.
Đánh giá về tiến trình chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Công nghệ Amandeep Singh Gill cho rằng Việt Nam đang nổi lên là điểm sáng về kinh tế số, với định hướng phát triển AI đúng đắn, lấy con người làm trung tâm và dựa trên nền tảng hạ tầng, thể chế vững chắc.