UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã có thông tin chính thức liên quan vụ việc học sinh lớp 4 trên địa bàn nghi bị cô giáo dùng thước đánh dẫn đến chấn thương tay.
Sau khi đánh học sinh, cô N. biết mình sai nên gọi điện cho phụ huynh xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Đến chiều mẹ của học sinh đến trường tát cô N., quay video đăng lên MXH.
Nhiều giáo viên tâm sự thấy mình đang làm việc như một con robot và các em học sinh cũng không khác gì những con robot mà các cô lập trình bằng những bài giảng đồng phục. Và khi những áp lực trở nên quá mức, không thể kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn của giáo viên”.
Liên quan đến việc giáo viên bị tố đánh gãy tay học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM) sẽ xem xét thực hiện xử lý kỷ luật giáo viên.
(GDTĐ) - Bạo hành học đường do giáo viên và nhà trường gây ra đang có chiều hướng gia tăng, vi phạm điều 22, Luật Giáo dục 2019: Nghiêm cấm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người học.
Mẹ bỏ đi khi còn đỏ hỏn, bố không được bình thường, sinh hoạt và ăn học nhờ vào bàn tay bà nội … là hoàn cảnh của cậu bé lớp 4 bị cô giáo đánh “lằn lưng” ở Thanh Hóa.
Trường tiểu học Hải Hoà, phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã có quyết định tạm đình chỉ việc dạy học của cô giáo dùng roi tre đánh học trò vì không làm bài tập.