Cơ hội việc làm cho sinh viên NTTU tại Trung tâm hạt nhân TPHCM

03/07/2023, 18:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 3/7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã có buổi trao đổi và đi đến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm hạt nhân TPHCM.

Tham gia buổi làm việc có PGS.TS Hồ Mạnh Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm hạt nhân TPHCM; TS Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; PGS.TS Bạch Long Giang – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ cùng các chuyên viên, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm hạt nhân TPHCM và cán bộ, giảng viên ngành Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Chia sẻ tại buổi làm việc, TS Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng đạt chuẩn phục vụ lĩnh vực khoa học sức khỏe là mục tiêu trọng tâm được xác định rõ trong Chiến lược phát triển của Nhà trường.

Vì vậy, trong những năm qua, Nhà trường luôn chú trọng, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoàn thiện hệ thống các phòng thực hành, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là gắn kết với các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm y tế để tổ chức đào tạo, hợp tác nghiên cứu, bố trí việc làm cho sinh viên.

Nội dung ký kết giữa hai bên đặt trên 3 trụ cột chính gồm: đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và hợp tác nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, hai đơn vị sẽ thống nhất thực hiện các nội dung: Hợp tác triển khai các chương trình đào tạo đại học về Vật lý Y khoa và Kỹ thuật y sinh; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ gửi sinh viên, giảng viên sang thực tập trên cơ sở thiết bị, kỹ thuật hiện có của trung tâm.

Trung tâm Hạt nhân sẽ cử cán bộ sang tham gia giảng dạy hướng dẫn sinh viên, học viên; Phối hợp triển khai đào tạo cao học liên quan đến ứng dụng năng lượng bức xạ, hạt nhân trong y tế.

Cơ hội việc làm cho sinh viên NTTU tại Trung tâm hạt nhân TPHCM ảnh 1

Lãnh đạo trung tâm hạt nhân TPHCM tham quan phòng thực hành của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Về công tác nghiên cứu khoa học, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuẩn liều bức xạ, nghiên cứu và phát triển các hệ ghi đo bức xạ, vấn đề liên quan tới đánh giá liều bệnh nhân và liều nhân viên bức xạ trong y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bức xạ ion hóa trong y tế. Hai bên cùng nhau xây dựng các đề tài nghiên cứu chung liên quan tới các lĩnh vực cùng quan tâm.

Biên bản ký kết giữa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trung tâm Hạt nhân TPHCM sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nơi thực tập cho sinh viên ngành Vật lý Y khoa và Kỹ thuật Y sinh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nghiên cứu khoa học về y học hạt nhân, liều bệnh nhân,….

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là trường đầu tiên tại Việt Nam được phép đào tạo ngành Vật lý Y khoa. Trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng trang bị máy móc, thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên. Đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang sở hữu phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và đầy đủ các trang thiết bị nhất tại Việt Nam, do trường ĐH Nguyễn Tất Thành xây dựng với sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ hội việc làm cho sinh viên NTTU tại Trung tâm hạt nhân TPHCM