Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra sơ bộ, cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận thấy có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ trong vụ án.
Chiều 6/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực làm rõ, điều tra về vụ án xảy ra tại huyện Trà Ôn theo đúng quy định pháp luật và chưa khởi tố vụ án.
Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy, có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng.
"Quan điểm của Bộ Công an là sẽ khẩn trương điều tra làm rõ, nếu có vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, quy định ngành. Liên quan đến tiến độ giải quyết vụ việc, Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin công khai, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết.
Liên quan đến vụ án, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, hiện nay có một số thông tin về vụ việc chưa chính xác, được đăng tải trên mạng xã hội, vì vậy, người dân cần theo dõi các thông tin chính thức từ Bộ Công an.
Trước đó, ngày 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải chạy trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải của anh Trung có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên anh bật đèn xin đường để vượt qua.
Lúc này, bên phía phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện do nữ sinh N. và Trân đang chạy. Thấy xe tải, nữ sinh N. dừng lại. Cùng lúc, xe đạp điện của cháu Trân chạy phía sau tông trúng xe N. Cháu Trân ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do anh Trung lái cán qua tử vong.
Sau khi điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do cháu Trân là người có lỗi chính trong vụ tai nạn giao thông, đã chết.
Không đồng tình với quyết định trên, ông Phúc (bố cháu Trân) đã nhiều lần làm đơn khiếu nại với các cơ quan chức năng nhưng bị bác đơn.
Đến ngày 28/4, ông Phúc đã dùng súng bắn vào đầu anh Trung sau đó tự sát.
Vụ việc gây phản ứng lớn từ dư luận, sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn giao thông trên.
Ngày 6/5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đến làm việc với gia đình ông Phúc để ghi nhận trình bày của người nhà, làm rõ có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án.