cổ truyền

La hán chữa ho đờm, mất tiếng
14 giờ trước Sức khỏe
(GDTĐ) - Theo Y học cổ truyền, quả la hán có tác dụng thanh nhiệt nhuận phế, nhuận tràng thông tiện, dùng cho các trường hợp cảm sốt, viêm họng, ho nhiều đờm, mất tiếng, viêm khí quản, ho gà, lao phổi gây ho, táo bón.
  • (GDTĐ) - Rau răm có tinh dầu thơm đặc trưng dễ chịu, kích thích tiêu hóa, tăng thêm hương vị món ăn. Ngoài ra, rau răm còn có tác dụng điều trị đầy bụng, mụn nhọt hiệu quả.
  • (GDTĐ) - Theo y học cổ truyền, lá mơ lông vị đắng, chua chát, tính mát có tác dụng nhuận gan, giải nhiệt, mạnh tỳ vị, tiêu thực, sát khuẩn.
  • (GDTĐ) - Theo Y học cổ truyền, hoa chuối có vị ngọt, tính lạnh được dùng để chữa các chứng bệnh như: ngực bụng đầy trướng, đau tức vùng tim, rối loạn kinh nguyệt…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO