Theo cô Zazia, ông Bazoum và phu nhân mỗi người đã sút 5kg. Anh trai cô, Salem, người bị giam cùng ông Bazoum đã sút 10kg.
“Tình trạng của họ rất tệ”, cô Zazia nói, lưu ý rằng chính quyền quân sự cũng không cho phép bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho ông Bazuom và gia đình.
“Họ muốn cha tôi ký vào thư từ chức. Đây là hành vi tra tấn”, cô Zazia nói.

Quân đội Nigeria – quốc gia đang gây áp lực lớn đối với chính quyền quân sự Niger (ảnh: CNN)
Hôm 9/8, tướng Abdourahamane Tiani – lãnh đạo quân sự ở Niger – đã chỉ định các bộ trưởng thuộc nội các mới. Điều này cho thấy chính quyền quân sự muốn duy trì quyền lực lâu dài, Guardian nhận định.
Hôm 10/8, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đặt lực lượng dự bị trong tình trạng sẵn sàng để có thể can thiệp vào Niger.
Hôm 11/8, Liên minh châu Phi (AU) bày tỏ quan ngại sâu sắc về “điều kiện quản thúc tồi tệ” đối với ông Bazoum, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự Niger trả tự do cho Tổng thống nước này.
“Không thể chấp nhận được cách đối xử như vậy với một tổng thống được bầu thông qua quá trình tuyển cử”, lãnh đạo Ủy ban Liên minh châu Phi – ông Moussa Faki Mahamat – nói.
Ông Faki bày tỏ “ủng hộ mạnh mẽ” đối với các quyết định mà khối ECOWAS đưa ra nhằm “khôi phục trật tự hiến pháp” ở Niger.