Năm học mới đang đến gần, bên cạnh chuẩn bị tâm lý và sách vở, cha mẹ có con vào mầm non, lớp 1 cần lưu ý quy định mới về việc rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ.
Chị Nguyễn Thị Như Thuỷ (phường Gia Định, TPHCM) cho biết vừa nhận được tin nhắn từ trung tâm tiêm chủng nơi con từng tiêm với nội dung thông báo trẻ cần được rà soát lịch sử tiêm chủng trước khi vào lớp 1 theo Nghị định 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
"Tôi khá bất ngờ và không rõ quy định mới yêu cầu những gì. Sau tin nhắn trên tôi tìm hiểu thì được biết từ năm học này, học sinh đầu cấp sẽ được rà soát tiền sử tiêm chủng để kịp thời bổ sung những mũi vaccine còn thiếu trong Chương trình tiêm chủng mở rộng", chị Thuỷ chia sẻ.
Không chỉ chị Thuỷ, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự quan tâm trước thông tin này. Điều này đặt ra câu hỏi: Trẻ chuẩn bị vào mầm non, tiểu học cần lưu ý những mũi tiêm nào theo quy định mới?

Tiêm vaccine cho học sinh TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Theo Nghị định 165/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh, từ năm học 2026-2027, việc rà soát tiền sử tiêm chủng được thực hiện đối với toàn bộ người học nhập học cấp mầm non, cấp tiểu học và các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Nội dung là rà soát tiền sử tiêm chủng đối với danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng ngay từ đầu năm học.
Nghị định quy định cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng và phối hợp với Trạm Y tế cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng cho toàn bộ người học trong các cơ sở giáo dục.
Đáng chú ý, cùng thời điểm Nghị định 165/2026/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng. Theo Điều 3 của Thông tư, danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng gồm 14 bệnh.
Trong đó bổ sung thêm vaccine phòng bệnh do phế cầu, tiêu chảy do virus Rota và HPV bên cạnh các bệnh đã được triển khai nhiều năm như viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenzae týp b, sởi, rubella và viêm não Nhật Bản.

Tuy nhiên, không phải trẻ mầm non hay học sinh tiểu học đều phải tiêm đầy đủ tất cả các loại vaccine này. Việc chỉ định tiêm chủng được thực hiện theo từng nhóm tuổi, đối tượng và lịch tiêm do Bộ Y tế hướng dẫn.
Vì vậy, để sẵn sàng cho hành trang vào đầu cấp của con, việc đầu tiên cha mẹ cần làm là chủ động kiểm tra lại sổ tiêm chủng (dạng sổ giấy hoặc trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử) nhằm đối soát chính xác các mũi vaccine trẻ đã hoàn thành và những mũi còn thiếu.
Việc rà soát này thuần túy phục vụ mục đích chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học đường chứ không phải là một rào cản hành chính hay điều kiện gây khó khăn cho thủ tục nhập học của trẻ.
Đặc biệt, cha mẹ cần chủ động phối hợp và làm theo đúng hướng dẫn chính thức từ Ban giám hiệu nhà trường cùng trạm y tế địa phương, từ các thông tin hướng dẫn tin cậy, tránh rơi vào bẫy lừa đảo yêu cầu truy cập vào đường link lạ để khai, kiểm tra thông tin.
Các vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng đều được Nhà nước bảo đảm kinh phí và triển khai tiêm miễn phí tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu trên cả nước.
Do đó, khi rà soát phát hiện trẻ còn thiếu các mũi tiêm phù hợp với độ tuổi trong chương trình, phụ huynh có thể đưa con đến cơ sở y tế địa phương để được tư vấn và tiêm bù theo hướng dẫn của ngành y tế, không phải chi trả chi phí đối với các vaccine thuộc chương trình.