Sáng 19/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố Báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu ASEAN (AQRF).

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước tiến quan trọng và là minh chứng rõ nét cho tiến trình hội nhập giáo dục sâu rộng của Việt Nam. Sự kiện càng trở nên đặc biệt quan trọng khi Nghị quyết 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã khẳng định rõ chủ trương đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp với điều kiện Việt Nam; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục và tham gia tích cực vào các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
“Nghị quyết 71 cũng đặt ra những mục tiêu rất lớn: Đến năm 2030, phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở thuộc nhóm 100 thế giới trong một số lĩnh vực. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống giáo dục hiện đại, chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Với những mục tiêu chiến lược này, việc chất lượng giáo dục Việt Nam được các tổ chức khu vực và quốc tế công nhận chính là “chìa khóa” quan trọng nhất để chúng ta vươn tầm thế giới” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh.
Hành trình xây dựng và bảo vệ Báo cáo Tham chiếu này đã được Việt Nam khởi động bài bản từ năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện quyết tâm cao trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và minh bạch hóa hệ thống giáo dục quốc gia. Vào ngày 24/10/2025 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Tham chiếu Khung trình độ ASEAN, Báo cáo của Việt Nam đã chính thức được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, đạt tỷ lệ 100% số phiếu từ các quốc gia thành viên.
Với kết quả này, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 5 trong số 11 nước ASEAN có báo cáo tham chiếu được AQRF thông qua, tiếp nối thành công của Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.
Ngày 1/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3319/QĐ-BGDĐT ban hành chính thức Báo cáo Tham chiếu. Việc Báo cáo được 10 nước ASEAN nhất trí thông qua tạo tiền đề vững chắc cho việc công nhận giá trị các văn bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo dục Việt Nam cấp. Điều này góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính minh bạch, khả năng so sánh và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội cho người học trong việc học tập, làm việc và di chuyển trong khu vực ASEAN cũng như trên thị trường lao động toàn cầu.
Để triển khai hiệu quả và duy trì bền vững kết quả này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu về sự cần thiết và tính khả thi để xây dựng Ủy ban Quốc gia về Quản lý trình độ và Tham chiếu quốc tế, phù hợp với thông lệ quốc tế, làm đầu mối thực hiện liên lạc thường trực với Ban thư ký AQRF, điều phối dữ liệu trình độ quốc gia.
Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm việc sát sao với các bộ, ngành liên quan; cập nhật thường xuyên các hoạt động của Ủy ban tham chiếu khu vực, giám sát tiến độ các tiêu chí, đồng thời tích cực xúc tiến việc ký kết các thỏa thuận công nhận văn bằng (MRA) với các nước để hiện thực hóa lợi ích của Báo cáo tham chiếu.
Ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Báo cáo tham chiếu này là bản mô tả việc triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam, cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục của Việt Nam, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, đồng thời đối sánh các tiêu chuẩn giáo dục của Việt Nam với tiêu chuẩn của ASEAN. Từ đó giúp cho việc công nhận trình độ lẫn nhau, thúc đẩy học tập suốt đời, công nhận việc học ngoài nhà trường, thúc đẩy công nhận và nâng cao chất lượng giáo dục.
Báo cáo tham chiếu này không chỉ là một cam kết ở cấp chính sách, mà còn mở ra cơ hội thiết thực cho người học, người lao động Việt Nam trong việc được công nhận trình độ, nâng cao khả năng di chuyển và cạnh tranh trong thị trường lao động khu vực ASEAN. Trong bối cảnh ASEAN đang tăng cường liên thông nguồn nhân lực, thúc đẩy di chuyển lao động có kỹ năng và công nhận lẫn nhau về trình độ, việc tham chiếu Khung trình độ quốc gia với Khung tham chiếu trình độ ASEAN có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của giáo dục và đào tạo Việt Nam.
Ông Đặng Văn Huấn cũng chia sẻ: Đây là bước đệm để Việt Nam tiến tới tham chiếu với Khung trình độ Châu Âu (EQF). Nếu AQRF là cánh cửa vào khu vực, thì EQF sẽ là cầu nối đưa nhân lực Việt Nam tiếp cận các thị trường khó tính và cao cấp nhất trên toàn cầu, hướng tới việc tham gia vào các Công ước công nhận trình độ quốc tế như Công ước Tokyo 2011, Công ước toàn cầu của UNESCO hay còn gọi là Công ước Paris 2016.