(GDTĐ) - Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, không có thí sinh nào trong số 1,14 triệu em dự thi đạt điểm tuyệt đối.
Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận, và kết quả này phần nào phản ánh độ khó và mức độ phân hóa cao của đề thi năm nay.
Đề thi năm nay sử dụng tác phẩm "Những vùng trời khác nhau" của nhà văn Nguyễn Minh Châu làm ngữ liệu chính. Phần Đọc hiểu yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi về vai trò của chi tiết và hiệu quả của các biện pháp tu từ. Phần Làm văn gồm hai câu hỏi: một bài nghị luận xã hội với chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, và một bài nghị luận văn học phân tích tình cảm của nhân vật Lê dành cho Sơn trong tác phẩm.
Nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay bám sát cấu trúc minh họa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố từ cuối năm trước, với các dạng câu hỏi rõ ràng, theo đúng cấp độ nhận thức trong ma trận đề thi. Tuy nhiên, yêu cầu về kỹ năng lập luận, cảm thụ văn học và khả năng liên hệ thực tế khiến đề thi có tính phân hóa cao. Ngay sau buổi thi, nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm chính sẽ nằm trong khoảng 6 đến 7 điểm, thay vì cao đồng loạt như một số năm trước.
Việc không có điểm 10 môn Văn năm nay cho thấy tính đánh giá thực chất của kỳ thi, đồng thời phản ánh yêu cầu cao hơn trong chương trình giáo dục mới. Điều này cũng đặt ra thách thức nhưng đồng thời là cơ hội để thí sinh thể hiện tư duy sâu sắc, góc nhìn nhân văn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Thí sinh chưa hài lòng với kết quả bài thi có thể làm đơn phúc khảo từ ngày 16 đến 25/7. Với những em có nguyện vọng xét tuyển đại học, thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ là từ ngày 16 đến 28/7, không giới hạn số lần thay đổi. Lệ phí xét tuyển nộp trực tuyến từ 29/7 đến 5/8, và các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8.