Công bố triển khai siêu dự án 4,2 tỷ USD quy mô 200ha tại Đông Anh, Hà Nội

Nam Anh | 11/11/2023, 17:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng ngày 11/11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phổ Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – đã chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, chia sẻ: “Với vai trò là một doanh nhân và công dân ưu tú của Thủ đô, tôi luôn ấp ủ một khát khao là người dân Thủ đô được tận hưởng những gì tốt đẹp và tinh hoa nhất của thế giới".

Dù dự kiến đây sẽ là một chặng đường dài, có thể kéo dài nhiều năm nhưng Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng bà tin tưởng tầm nhìn về một thành phố thông minh hiện đại, đẳng cấp mang tầm khu vực và quốc tế. "Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ là thành phố thông minh bậc nhất Đông Nam Á", bà Nga khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Honda Yukihito, Tổng Giám đốc điều hành cấp cao toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo, cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ hiện thực hóa một trung tâm đô thị đẳng cấp quốc tế dẫn đường cho kỷ nguyên mới của khu vực ASEAN tại Dự án Thành phố thông Minh Bắc Hà Nội".

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga: Dù dự kiến sẽ là chặng đường dài kéo dài nhiều năm nhưng siêu dự án 300ha ở Đông Anh sẽ là thành phố thông minh bậc nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được công bố triển khai sau 4 năm động thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của trục Nhật Tân - Nội Bài. Từ năm 2018, dự án đã được Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến năm 2019 dự án được động thổ.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Văn bản số 232/TTg-NN ngày 07/4/2023. Đến nay, dự án đã UBND Thành phố xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 5668/QĐ-UBND ngày 07/11/2023.

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga: Dù dự kiến sẽ là chặng đường dài kéo dài nhiều năm nhưng siêu dự án 300ha ở Đông Anh sẽ là thành phố thông minh bậc nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Dự án Thành phố thông minh mới được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào 7/11/2023.

Theo ông Tuấn, dự án được chia thành 05 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Quy mô khoảng 72,71ha; được triển khai từ Quý IV/2023 - Quý IV/2028; gồm các chức năng chính cây xanh thành phố, cây xanh đơn vị ở, mặt nước, công trình công cộng, nhà ở, trường học các cấp, giao thông, bãi đỗ xe, các công trình di tích, tôn giáo và các dự án riêng,…

Giai đoạn 2: Quy mô khoảng 67,51ha; được triển khai từ Quý I/2024 - Quý IV/2028; gồm các chức năng chính cây xanh thành phố, mặt nước, công trình công cộng, nhà ở, trường học, giao thông, bãi đỗ xe,…

Giai đoạn 3: Quy mô khoảng 65,76ha; được triển khai từ Quý I/2024 - Quý IV/2029; gồm các chức năng chính cây xanh thành phố, cây xanh khu vực, công trình công cộng, trường học, công trình hỗn hợp, giao thông, bãi đỗ xe, trạm chung chuyển đa phương thức, công trình di tích,…

Giai đoạn 4: Quy mô khoảng 30,21ha; được triển khai từ Quý I/2024 - Quý IV/2030; gồm Công trình công cộng thành phố, công cộng đơn vị ở, trường học, giao thông, bãi đỗ xe, công trình hỗn hợp, trạm chung chuyển đa phương thức, cây xanh đơn vị ở,…

Giai đoạn 5: Quy mô khoảng 35,26ha; được triển khai từ Quý IV/2023 - Quý IV/2032; gồm Trung tâm tài chính, thương mại hỗn hợp cao 108 tầng; cây xanh khu vực, giao thông, bãi đỗ xe,…

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga: Dù dự kiến sẽ là chặng đường dài kéo dài nhiều năm nhưng siêu dự án 300ha ở Đông Anh sẽ là thành phố thông minh bậc nhất Đông Nam Á - Ảnh 3.

Một phần dự án sẽ bắt đầu được triển khai từ cuối quý 4/2023.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội nằm tại trung tâm của Quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, cửa ngõ kết nối thế giới với Việt Nam, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,2 tỷ USD trên tổng diện tích gần 272 ha. Điểm nhấn của siêu dự án này là tháp tài chính cao khoảng 108 tầng - dự kiến trở thành trung tâm tài chính lớn nhất Việt Nam, khu vực Đông Nam Á.

Theo quy hoạch, dự án sẽ là 1 trong 5 đô thị đạt được quy hoạch đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Sinh sống và làm việc tại thành phố Thông minh, người dân sẽ được hưởng những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất thế giới với 6 tính năng thông minh gồm: Năng lượng, giao thông, quản trị, học tập, đời sống, và kinh tế thông minh...

Bài liên quan
Di dời, đốn hạ 185 cây xanh để triển khai dự án kết nối cho tuyến metro số 1
Các cây xanh đề nghị cấp phép chặt hạ, dịch chuyển thuộc mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp khu vực ven Rạch Đá Đỏ, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp khu vực BOO, mảng xanh nút giao thông Cát Lái, mảng xanh đường song hành phải đường Võ Nguyên Giáp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố triển khai siêu dự án 4,2 tỷ USD quy mô 200ha tại Đông Anh, Hà Nội