Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt nữ giảng viên tiêu biểu

Lan Anh 19/11/2025 12:33

Chiều 18/11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm, gặp mặt các nữ giảng viên và nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2025.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Sự kiện được tổ chức trong dịp chào mừng 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh, ghi nhận động viên, khích lệ, chúc mừng các nữ giảng viên và các nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Qua đó khẳng định vai trò, trí tuệ và những đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ trong hoạt động chuyên môn, hoạt động công đoàn của đơn vị và trong sự nghiệp phát triển giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi lời chúc tới các nhà giáo nhân ngày 20/11, đặc biệt là các nữ nhà giáo, nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trân trọng và tự hào các nữ giảng viên với những thành tích xuất sắc, các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu cho ngành giáo dục; đồng thời khẳng định công đoàn luôn sẵn sàng gắn bó đồng hành cùng các nữ giảng viên, nữ cán bộ vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

a55a0054.jpg
Buổi gặp mặt diễn ra ấm áp, thân tình.
a55a0091.jpg
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam bày tỏ mong muốn các nữ giảng viên, nhà khoa học luôn tin tưởng vào công đoàn; mạnh dạn chia sẻ, bộc bạch để công đoàn thấu hiểu đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hỗ trợ đội ngũ nữ giảng viên, nữ cán bộ công đoàn trong thời gian tới.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, GS.TS Lê Thị Minh Loan - Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ về quãng thời gian học tập bên Nga. Lúc đó, hai vợ chồng vừa phải học tập, vừa phải chăm sóc con, cùng gánh vác trách nhiệm.

Sau đó thời gian học tập ở nước ngoài, bà Loan về Việt Nam và công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn. Sau 10 năm giảng dạy, bà được phong học hàm PGS, và 15 năm sau được phong học hàm GS. Theo bà Loan, đây là kết quả của một hành trình nỗ lực phấn đấu không chỉ của bản thân mà còn là sự hỗ trợ và đồng hành thấu hiểu từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

a55a0138.jpg
GS.TS Lê Thị Minh Loan - Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
a55a0160.jpg
PGS.TS. Phạm Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

GS.TS Lê Thị Minh Loan cho rằng, những khó khăn mà các nữ giảng viên phải đối mặt là việc cân bằng giữa công việc gia đình và sự nghiệp nghiên cứu. Bên cạnh những hỗ trợ từ gia đình, sự quan tâm của công đoàn, cơ quan đoàn thể cũng tạo điều kiện cho các nữ giảng viên tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đơn vị và trên con đường học thuật, nghiên cứu của mình.

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng chia sẻ khó khăn trong quá trình công tác khi vừa là nhà khoa học, vừa là nhà giáo, vừa là nhà quản lý. Bà Thúy Anh cho rằng, để đạt được sự nghiệp, phụ nữ phải phấn đấu nhiều hơn nam giới và cũng gặp áp lực hơn rất nhiều.

a55a0185.jpg
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh- Giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên chia sẻ tại chương trình.
a55a0172.jpg
PGS.TS Võ Thị Thúy Anh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh- Giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên chia sẻ về công việc của giảng viên nghiên cứu lĩnh vực hóa học. Đó là thời gian làm việc từ sáng đến nửa đêm, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tiền mua hóa chất tốn kém... Nhưng cô đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ gia đình và đồng nghiệp.

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bày tỏ xúc động khi được dự chương trình ý nghĩa do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Bà Hạnh cho rằng, tổ chức công đoàn đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

a55a0264.jpg
Đại diện nhà tài trợ trao quà cho các nhà giáo.
a55a0291.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, bản thân bà cũng từng trải qua những năm tháng nghiên cứu học tập nên rất hiểu tâm lý và những khó khăn mà các nữ giảng viên gặp phải. Do đó, cần biết cách cân bằng. Bên cạnh tham gia các hoạt động xã hội, đảm đương vai trò gia đình thì cần đảm đương được nhiệm vụ của cơ quan, nhà trường giao phó.

Cảm ơn những chia sẻ của các nữ nhà giáo, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - chúc mừng các cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp sức lực vào sự nghiệp trồng người. Dịp này, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã tặng cho các nữ nhà giáo một bộ áo dài có logo Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cong-doan-giao-duc-viet-nam-gap-mat-nu-giang-vien-tieu-bieu-post757274.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cong-doan-giao-duc-viet-nam-gap-mat-nu-giang-vien-tieu-bieu-post757274.html
Bài liên quan
Nữ nhà giáo tận tụy và tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục
Cô Phạm Thị Kim Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hồng Hà, Hà Nội) luôn tận tâm, tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt nữ giảng viên tiêu biểu