Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết

Theo H.La | 19/01/2023, 08:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công trường thi công ống cống đường Vành đai 2,5- Đầm Hồng bỏ hoang cỏ mọc um tùm che lấp ống cống ngổn ngang gây nguy hiểm mất an toàn cho người qua lại.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 1.

Theo phản ánh của người dân công trường này bỏ hoang đã lâu, ống cống ngổn ngang cây leo phủ kín những hố cống tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người qua lại. Dù công trường có cổng rào nhưng luôn để ngỏ các phương tiện vẫn qua lại bình thường.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 2.

Cạnh con đường là một hố sâu cỏ mọc và rác đổ đầy.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 3.

Ngay sát mặt cống bê tông phương tiện vẫn qua lại là một hố rộng, trong khi khu vực này không có đèn chiếu sáng vào buổi tối.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 4.

Khoảng cách giữa mặt cống bê tông và hố khá sâu cho dù đã bị rác lấp đầy.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 5.

Cây dại phủ kín một hố cống.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 6.

La liệt các ống cống nằm bên cạnh miệng hố.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 7.

Một đường ống cống nối ra ngoài hố ngập nước.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 8.

Theo người dân công trường thi công đường ống cống dở dang như một cái bẫy chết người với các em nhỏ vì xung quanh không hề có biển cảnh báo hay rào chắn.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 9.

Ông Trần Quang Kiên, một người dân ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn cho biết: "Hệ thống cống sẽ kết nối ra Đầm Hồng nhưng không hiểu lý do gì công trình dừng thi công hơn 1 năm nay".

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 10.

Các ống cống vứt ngổn ngang khắp nơi.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 11.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 01 chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình, dự án không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự như dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp khiến một trẻ em thiệt mạng.

Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết - Ảnh 12.

Ngày 9/1/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có công văn chỉ đạo giao các Sở Xây dựng, GT-VT, NN-PTNT, LĐ-TB&XH, các Ban quản lý Dự án ĐTXD công trình Thành phố, Ban quản đường sắt đô thị Hà Nội và các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công không để xảy ra sự cố tương tự cầu Rọc Sen./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công trường bỏ hoang ở Hà Nội mất an toàn, ô nhiễm môi trường trong dịp Tết