Ngoài ra, rác thải các loại tràn ngập trong công viên. Nhiều gia đình khu vực xung quanh công viên đã biến nơi đây thành nơi tập kết rác thải hàng ngày.
Những bãi rác tự phát này gây ô nhiễm môi trường, rất mỹ quan.
Đáng nói, một phần diện tích khác trong công viên Chu Văn An bị trưng dụng thành bãi dạy lái xe.
Bãi dạy lái xe này không có giấy phép, đã hoạt động được hơn 2 năm và không có sự can thiệp, xử lý của cơ quan chức năng. Mỗi ngày có hàng chục ô tô ra vào tập lái tại đây khiến người dân đến tập thể dục, đi dạo trong công viên bức xúc.
Bà Nguyễn Kim Thu, thôn Nội (xã Thanh Liệt, phường Thanh Trì) cho biết: "Bãi tập lái xe tự phát này hoạt động đã lâu. Hàng ngày, nhiều người dân đến tập thể dục, đi dạo, thế nhưng lại có hàng chục xe ra vào mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Chúng tôi rất bức xúc, mong rằng cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng này để người dân cảm thấy yên tâm khi đi dạo, tập thể dục trong công viên”.
Một phần diện tích công viên, giáp các hồ nước được người dân tận dụng trồng rau, hoa màu.
Bên ngoài khuôn viên của công viên cũng trở thành bãi đậu xe tự phát.
Với khuôn viên rộng, xanh mát, nhiều người dân mong muốn, công viên sớm được hoàn thiện, đi vào hoạt động, các hạng mục được sửa chữa, xây dựng để họ có chỗ tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi hoàn hảo. Công viên để hoang và lâu như vậy thì rất lãng phí.