(GDTĐ) - Ngày 20/8, tại tầng 5 tòa nhà Việt Nam Building – Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT), Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ IV với chủ đề “Định hướng giảng dạy đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong kỷ nguyên số” đã diễn ra trọng thể.
Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp công nghệ, nhà quản lý giáo dục và các nhà nghiên cứu trẻ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, tài sản số và kinh tế số.
Hội thảo năm nay đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ sự tham gia và chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp lớn như VinFast, Rạng Đông và CyberUni – những đơn vị đang đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn. Đại diện VinFast đã trình bày chiến lược ứng dụng AI trong phát triển công nghệ xe tự hành, hướng tới mục tiêu tạo ra phương tiện thông minh, thân thiện với môi trường và tiệm cận xu hướng toàn cầu. Trong khi đó, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ AIoT vào quản lý năng lượng thông minh, đóng góp vào nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.
Một điểm nhấn quan trọng tại hội thảo là sự hiện diện của Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ Giáo dục CyberUni – đối tác đồng hành chiến lược của Đại học Công nghệ Đông Á. CyberUni mang đến các giải pháp giáo dục số tiên tiến như hệ thống quản lý học tập LMS, nền tảng điều hành đào tạo UniPo và đặc biệt là Trợ lý ảo tích hợp AI mang tên ChatMe. Những công cụ này giúp tối ưu hóa quy trình giảng dạy, quản lý đào tạo và chăm sóc người học, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành cho các cơ sở giáo dục.
Trong khuôn khổ hội thảo, workshop chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo & Ứng dụng” đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tham dự. Workshop quy tụ nhiều diễn giả uy tín trong giới công nghệ và giáo dục như ThS. Đặng Việt Hùng (Founder Quantastic Lab), TS. Đỗ Ngọc Minh (Chủ tịch Liên minh Blockchain các trường đại học – UBA), TS. Phạm Văn Khánh (Trưởng ban AI – UBA), TS. Lục Trí Tuyên (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và ông Lê Văn Khương – Chủ tịch HĐQT CyberUni. Các diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về vai trò của AI trong cải tiến giáo dục đại học, đổi mới phương pháp nghiên cứu và phát triển kinh tế số.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Thái Thế Hùng – Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Đông Á khẳng định: “Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trụ cột quan trọng trong giáo dục hiện đại, góp phần đổi mới phương pháp dạy – học, nâng cao hiệu quả đào tạo và mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, Trường Đại học Công nghệ Đông Á định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy và quản trị đào tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục đại học”.
Chia sẻ tại hội thảo, ông Lê Văn Khương – Chủ tịch HĐQT CyberUni – nhấn mạnh: “Sứ mệnh của CyberUni là đưa AI trở thành công cụ đắc lực, hỗ trợ giảng viên và sinh viên, giúp các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, giảm chi phí, tăng hiệu quả quản lý. Chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một hệ sinh thái giáo dục thông minh, tiên tiến, bắt kịp xu hướng quốc tế”. Ông cũng cho biết, CyberUni không dừng lại ở giáo dục mà còn định hướng mở rộng các giải pháp AI ra nhiều lĩnh vực khác trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện và bền vững.
Theo Ban tổ chức, Hội thảo Khoa học Quốc gia lần IV đã thực sự trở thành “điểm hẹn tri thức” của cộng đồng khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ mối liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và viện nghiên cứu. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần đưa AI trở thành công cụ chiến lược trong phát triển giáo dục và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.