Đại gia 46 tuổi vừa bỏ túi hơn 100 tỷ đồng trong ngày thị trường lao dốc giàu cỡ nào?

21/08/2023, 07:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trái ngược với đà lao dốc của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, đại gia 46 tuổi này vẫn bỏ túi thêm hơn 100 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 18/8 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giảm điểm mạnh, trong đó chỉ số VN-Index giảm 55,49 điểm để đóng cửa ở mức 1.177,99 điểm, với hơn 1,7 tỷ cố phiếu được sang tay cùng giá trị thanh khoản đạt kỷ lục hơn 36.145 tỷ đồng.

Cùng với đà giảm mạnh của chỉ số VN-Index, trên sàn Hà Nội chỉ số HN-Index cũng giảm 14,01 điểm để đóng cửa ở mức 235,96 điểm, trong khi chỉ số Upcom-Index cũng giảm 3,47 điểm tương đương giảm 3,74% để đóng cửa ở mức 89,27 điểm.

Trái ngược với đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trên cả 3 sàn, khối tài sản của Nhà sáng lập, kiêm Tổng giám đốc VNG Lê Hồng Minh vẫn ghi nhận mức tăng hơn 100 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu VNG trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua.

Theo đó, chốt phiên 18/8, VNZ tăng thêm 2,7% lên 1.099.000 đồng/CP, qua đó là cổ phiếu đắt đỏ nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Tính theo giá thị trường Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông Minh đang trực tiếp nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị 3.875 tỷ đồng.

Đại gia 46 tuổi vừa bỏ túi hơn 100 tỷ đồng trong ngày thị trường lao dốc giàu cỡ nào? - 1

Ông Lê Hồng Minh sắp bỏ túi hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt khi sang tay gần 1 triệu cổ phiếu VNZ

Liên quan đến cổ phiếu VNG, ông Lê Hồng Minh cũng vừa đăng ký bán 983.783 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận từ 22/8 đến 31/8. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, nhà sáng lập VNG có thể thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông Lê Hồng Minh cũng sẽ giảm xuống còn 8,8%, tương ứng khoảng 2,5 triệu cổ phiếu VNZ.

Ông Minh đăng ký bán gần 1 triệu cổ phiếu VNZ trong bối cảnh mã cổ phiếu này vừa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty lên 49%. Trước khi ông ông Minh đăng ký thực hiện giao dịch bán cổ phiếu, cơ cấu cổ đông VNZ liên tục biến động mạnh theo đó mới đây VNG Limited cổ đông liên quan với ông Lê Hồng Minh vào ngày 2/8 cũng bán ra 3.483.048 cổ phiếu VNZ để giảm sở hữu từ 61,12% về 49%.

Trong khi đó, vào ngày 3/8, CTCP Công nghệ BIGV đã mua thêm 1.741.524 cổ phiếu VNZ, nâng sở hữu tại VNG từ 11,78% lên 17,84% vốn điều lệ. Trước đó, vào ngày 28/7, BIGV cũng mua thêm đúng 1.741.524 cổ phiếu VNZ để nâng sở hữu từ 5,72% lên 11,78%.

Sau phiên lao dốc của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 21/8, chuyên gia của chứng khoán Vietcap dự báo chỉ số VN-Index có thể duy trì quán tính giảm vào đầu ngày để kiểm định vùng hỗ trợ tại 1.165-1.175 điểm, nơi có đường EMA50 ngày. Lực bán được kỳ vọng sẽ tạm thời suy yếu sau khi bị hấp thụ vào phiên giao dịch có thanh khoản rất cao ngày thứ Sáu, theo đó, được cân bằng lại bởi lực mua từ hỗ trợ. Ở kịch bản này, VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục hướng lên vùng cản 1.200-1.210 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index tiếp tục đóng cửa dưới EMA50, chỉ số có thể kéo dài đà giảm xuống vùng 1.130-1.140 điểm.

Tương tự chuyên gia của chứng khoán SSI nhận định VN-Index có thể tiếp nối quán tính giảm điểm ngay đầu phiên và thị trường có thể có phản ứng bật lại khi tiếp xúc gần vùng hỗ trợ mạnh đầu tiên ở 1.155 điểm (EMA100 trên đồ thị tuần và EMA20 trên đồ thị tháng) và vùng hỗ trợ rất mạnh ở khu vực 1.130 - 1.140 điểm (EMA100, EMA200 và Fibonacci 0.382 trên đồ thị ngày) dự kiến sẽ là vùng đáy ngắn hạn ở nhịp giảm lần này nếu xung lực giảm điểm tiếp diễn. 

Chuyên gia công ty chứng khoán Asean (Aseansc) nhận định với diễn biến hiện tại của thị trường, áp lực giảm điểm vẫn còn hiện hữu trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 21/8. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng quan sát lực cầu tại các vùng hỗ trợ xung quanh 1.170 điểm và sâu hơn nữa là 1.150 điểm, trước khi ra quyết định giải ngân, đồng thời hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này.

Chuyên gia của chứng khoán Yuanta  nhận định thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm vào phiên đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra mức hỗ trợ 1.160 điểm. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật giảm về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu giá thấp có thể sẽ gia tăng tại các nhịp giảm trong những phiên giao dịch tới.  

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ xuống mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, nếu chỉ số VN-Index tiếp tục giảm với biên độ lớn và về gần vùng hỗ trợ 1.160 điểm thì các nhà đầu tư nên dừng bán tại nhịp giảm mạnh. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index hồi phục trong phiên đầu tuần thì các nhà đầu tư nên cân nhắc hạ tỷ trọng và chờ mua tại nhịp giảm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia 46 tuổi vừa bỏ túi hơn 100 tỷ đồng trong ngày thị trường lao dốc giàu cỡ nào?