Thời sự

Đại gia Đỗ Anh Tuấn không còn là cổ đông lớn của KienLongBank

05/08/2024 08:48

Sau khi rời vị trí lãnh đạo, đại gia Đỗ Anh Tuấn cũng không còn là cổ đông lớn của Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank, KLB).

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975, được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc KienLongBank từ tháng 9/2021. Tuy nhiên, đến 6/3/2023, người đứng đầu Sunshine Group - nộp đơn từ chức Phó tổng giám đốc ngân hàng này.

Sau khi rời vị trí lãnh đạo tại KLB, đại gia người Thanh Hóa cũng không còn là cổ đông lớn của nhà băng này. Cụ thể, trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ, theo yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/7/2024 mới được KLB công bố ông Tuấn không có tên trong danh sách này. Trước đó, tại báo cáo quản trị năm 2022 của KLB, ông Đỗ Anh Tuấn nắm giữ hơn 17,9 triệu cổ phiếu KLB, tương đương tỷ lệ 4,92% cổ phần của nhà băng này.

Ông Đỗ Anh Tuấn không có tên trong danh sách cổ đông lớn của KLB

Ông Đỗ Anh Tuấn không có tên trong danh sách cổ đông lớn của KLB

Theo công bố, hiện có 16 cá nhân và 5 doanh nghiệp sở hữu trên 1% vốn tại ngân hàng này, không tính cổ phiếu quỹ. Trong số 16 cá nhân, bà Trần Thị Thu Hằng giữ 4,72% vốn, là người duy nhất đang giữ vị trí trong Hội đồng quản trị và ban điều hành nhà băng. Trước đó, bà Hằng từng là Chủ tịch KienlongBank từ tháng 5/2021 đến ngày 8/7/2024. Bà cũng đang là cổ đông lớn của Chứng khoán SmartMind, trước đây là Chứng khoán KS, doanh nghiệp có liên quan đến Sunshine Group.

15 cá nhân còn lại sở hữu trên 1% vốn Kienlongbank gồm nhiều người từng có vai trò tại ngân hàng và có liên hệ với ông Võ Đức Thắng như ông Nguyễn Huy Văn nắm giữ 4,76 cổ phần, cổ đông Phạm Trần Duy Hiền nắm giữ 4,73% cổ phần, cổ đông Nguyễn Thụy Quỳnh Hương nắm giữ 4,42% cổ phần hay ông Võ Quốc Lợi (con trai "bầu" Thắng) nắm giữ 4,69% cổ phần. Với sự xuất hiện của Tập đoàn Sunshine và dàn nhân sự mới, những người liên quan tới "bầu" Thắng hiện không còn giữ vị trí lãnh đạo tại Kienlongbank.

Ngoài 16 cá nhân giữ 60% vốn tại KienlongBank, còn có 5 doanh nghiệp sở hữu khoảng 10% vốn nhà băng này. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Đồng Tâm nắm 1,82%, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long An có chung người đại diện pháp luật với văn phòng đại diện của Đồng Tâm sở hữu 2,41% vốn ngân hàng…

Công ty cổ phần Vinamico Khánh Hòa (có chung người đại diện pháp luật với Công ty cổ phần Sunshine Tây Hồ, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sunrise Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Empire MP...) nắm giữ 2,43% vốn Kienlongbank...

Dù không còn là cổ đông lớn tại KLB, ông Đỗ Anh Tuấn vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại Công ty cổ phần phát triển Sunshine Homes (SSH), CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG. Tại SSH, ông Tuấn giữ vị trí Chủ tịch và nắm giữ 65% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của ông Tuấn tại doanh nghiệp này có giá trị hơn 16.526 tỷ đồng.

Tại CTCP Tập đoàn Sunshine, ông Tuấn cũng đang giữ vị trí Chủ tịch và nắm giữ hơn 162,7 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 54,24% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của đại gia người Thanh Hóa tại doanh nghiệp này có giá trị hơn 6.622 tỷ đồng. Tại SCG, dù không còn giữ vị trí lãnh đạo, doanh nhân sinh năm 1975 cũng đang nắm giữ hơn 19,5 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 1.266 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 5/8, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap cho rằng với quán tính tăng điểm ở phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại vùng 1.240-1.245 điểm (kháng cự trong phiên). Biên dao động và biến động sẽ cao khi áp lực bán quanh kháng cự tăng. Nếu VN-Index tìm được điểm cân bằng và tiếp tục tăng đến vùng 1.255 điểm, tín hiệu tạo đáy sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên, với diễn biến không đồng thuận từ nhóm cổ phiếu thành phần và không có sự tích cực đáng kể trên nhóm vốn hóa lớn, khả năng áp lực bán trở lại quanh 1.240-1.245 vẫn đang cao.

Chuyên gia CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nhận định thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục và chỉ số VN-Index có thể sẽ tiến về vùng kháng cự 1.250 – 1.255 điểm. Đồng thời, chỉ số VN30 có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, đặc biệt đồ thị giá của các chỉ số xuất hiện mô hình đảo chiều tăng giá ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và các nhà đầu tư nên hạn chế bán ra ở thời điểm hiện tại để tránh bất lợi về giá.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp. Đồng thời, các nhà đầu tư hạn chế bán ra giai đoạn này.

Chuyên gia CTCK BIDV (BSC) đánh giá trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục quán tính tăng điểm trở lại vùng 1.240 – 1.250, tuy nhiên nhà đầu tư cần cẩn trọng trước áp lực chốt lời có thể xuất hiện tại đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia Đỗ Anh Tuấn không còn là cổ đông lớn của KienLongBank