Đại gia tuần qua: Mẹ doanh nhân “Cường đô la” giàu cỡ nào?

09/09/2023, 16:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đà tăng của cổ phiếu QCG từ đầu năm giúp khối tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh.

Tài sản mẹ doanh nhân "Cường đô la" vượt mốc 1.500 tỷ đồng

So với mức 3.980 đồng/cp thời điểm đầu năm, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai hiện đã tăng khoảng 280% - gấp hơn 12 lần so với mức tăng 22,6% của chỉ số VN-Index qua đó thuộc Top cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE trong cùng thời điểm.

Đà tăng của cổ phiếu QCG từ đầu năm giúp khối tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, tại Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan đang sở hữu 101,92 triệu cổ phiếu. Con trai bà Loan là ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") chỉ nắm giữ vỏn vẹn 537.500 cổ phiếu trong khi bà Đàm Thu Trang - vợ ông Cường không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu QCG nào.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường) và ông Lầu Đức Duy (em rể ông Cường) lần lượt sở hữu sở hữu 39,38 triệu cổ phiếu và 10,54 triệu cổ phiếu.

Đại gia tuần qua: Mẹ doanh nhân “Cường đô la” giàu cỡ nào? - 1

Khối tài sản bà Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu QCG

Theo đó, chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 7/9, khối tài sản của nữ doanh nhân 63 tuổi ghi nhận tăng thêm gần 92 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch, khối tài sản của mẹ doanh nhân "Cường đô la" ghi nhận vượt mức 1.544 tỷ đồng.

DN của đại gia Lê Hồng Minh sẽ tung ra hơn 1 triệu cổ phiếu giá siêu rẻ

Công ty cổ phần VNG của chủ tịch Lê Hồng Minh vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Theo đó, VNG sẽ thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động hàng năm của công ty đã được thông qua năm 2020.

VNG sẽ phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu, trong đó 389.296 cổ phần giá 30.000 đồng/cổ phần và 613.240 cổ phần giá 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số tiền dự kiến thu về là 17,8 tỷ đồng. Trong khi đó, trên sàn chứng khoán cổ phiếu VNZ hiện có giá 1.250.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.253 tỷ đồng.

1 triệu cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Cho công ty vay 300 tỷ đồng, đại gia Lương Trí Thìn giàu cỡ nào?

Trong thông báo mới nhất, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT DXG hỗ trợ cho công ty vay vốn với số tiền tối đa 300 tỷ đồng. Thời hạn vay tối đa 6 tháng, lãi suất 6%/năm. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh.

Sau quyết định cho công ty vay 300 tỷ đồng, Chủ tịch Lương Trí Thìn cũng đã đăng ký bán ra hơn 20 triệu cổ phiếu DXG với mục đích hỗ trợ cho công ty vay vốn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận/khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 10/10.

Đại gia tuần qua: Mẹ doanh nhân “Cường đô la” giàu cỡ nào? - 2

Chủ tịch Lương Trí Thìn đăng ký bán ra hơn 20 triệu cổ phiếu DXG với mục đích hỗ trợ cho công ty vay vốn

Trước khi đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu DXG nhằm hỗ trợ cho công ty vay vốn, ông Lương Trí Thìn đang trực tiếp nắm giữ hơn 124,89 triệu cổ phiếu DXG, tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 5/9, khối tài sản ông Thìn đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 2.700 tỷ đồng. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, ông Thìn sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh từ 20,41% xuống còn 17,15%.

Làm chủ tịch DN bất động sản, đại gia Nguyễn Văn Đạt nhận thù lao bao nhiêu?

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt chỉ nhận mức thù lao 966 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương khoảng 161 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao này thấp hơn rất nhiều so với các thành viên khác trong ban lãnh đạo như ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc (2,8 tỷ đồng), ông Nguyễn Đình Trí, Phó Tổng Giám đốc (1,2 tỷ đồng) và bà Trần Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐQT (1,6 tỷ đồng).

Mức thù lao của các lãnh đạo PDR giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, phản ánh bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tài chính soát xét, trong nửa đầu năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu đạt 195 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ khoản doanh thu tài chính thông qua chuyển nhượng công ty con đã giúp Phát Đạt có lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia tuần qua: Mẹ doanh nhân “Cường đô la” giàu cỡ nào?