Ngày 11/6, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng Bộ lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu khai mạc, GS. TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 31 với phương châm “Đoàn kết hành động - Bản lĩnh tiên phong - Đột phá tư duy - Phát triển vững mạnh”.
Đại hội có nhiệm vụ định hướng cho Đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trong xây dựng và phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội đến năm 2030 trở thành một đại học đa lĩnh vực hiện đại, một cơ sở đào tạo, phát triển tài năng, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam `đóng góp quan trọng cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và tự cường.
Ông Tuấn cũng nói thêm, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm và khách quan, gần 220 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho gần 1000 đảng viên của ĐHBK Hà Nội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ quần chúng; có năng lực lãnh đạo, quản lý; có tầm nhìn và am hiểu thực tiễn; có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHBK Hà Nội khóa XXXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội cũng có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên ĐHBK Hà Nội đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong giai đoạn 2020-2025, quy mô đào tạo bậc đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội có sự tăng trưởng rõ rệt. Riêng năm học 2024-2025, toàn Đại học có 41.581 sinh viên, tăng 7.282 sinh viên tương đương 21,2% so với năm học 2020-2021.
Tỉ lệ sinh viên hài lòng với chất lượng và hiệu quả phục vụ, hỗ trợ sinh viên tăng đều qua từng năm, đạt 85,2% đối với các đơn vị chuyên môn, và đạt 76,6% đối với các đơn vị hành chính và hỗ trợ.
Công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa ứng xử, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và khát vọng cống hiến cho sinh viên được chú trọng tăng cường hiệu quả góp phần khơi dậy trong sinh viên tinh thần thi đua học tập, rèn luyện ý chí, khát vọng vươn lên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.
Những hoạt động câu lạc bộ sinh viên, khóa học ngoại khóa nâng cao kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm, kết nối doanh nghiệp về thực tập và việc làm, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp... được đẩy mạnh. Năm học 2023-2024, hơn 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc đi học tiếp sau đại học trong thời gian 3 tháng sau tốt nghiệp.
Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu đã được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ với tổng trị giá lên đến 300 tỷ đồng. Công tác quy hoạch và triển khai các nhóm, phòng thí nghiệm nghiên cứu, viện nghiên cứu theo 4 lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên phát triển cùng quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng thí nghiệm nghiên cứu được đổi mới theo mô hình Lab của các trường đại học nghiên cứu.
Kết quả xếp hạng nhóm ngành của tổ chức QS (QS Subject Rankings) năm 2025 công bố tháng 3/2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học xếp hạng số 1 Việt Nam trong khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, trong đó 5 nhóm ngành được xếp hạng trong nhóm 401-600 thế giới 23, tăng 1 nhóm ngành được xếp hạng so với năm 2020.
Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học thế giới (QS World Rankings), Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 1.201-1.400 thế giới, đứng thứ 388 châu Á...
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhấn mạnh: Để hiện thực hoá mục tiêu phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội “trở thành cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ”, Đại học Bách khoa Hà Nội cần chú trọng vào các nhiệm vụ: Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm như thế nào để bứt phá. Trong đó, ưu tiên xây dựng và phát triển công viên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Đại học Bách khoa Hà Nội để ươm tạo, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư.
Tập trung thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm bớt các bộ phận trung gian, các đơn vị trùng lặp chức năng nhiệm vụ; tiếp tục sắp xếp bộ máy, đảm bảo đồng bộ liên thông, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Làm tốt công tác xây Đảng, trước hết là trên mặt trận tư tưởng, nghiêm túc quán triệt các chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mỗi cán bộ đảng viên phải nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, sinh viên, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Đảng, làm tốt công tác quy hoạch, đặc biệt liên thông giữa quy hoạch cấp uỷ và các chức danh chính quyền, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhất là cán bộ khoa học công nghệ xuất sắc, từ đó có kế hoạch đào tạo, đề bạt, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ; quan tâm xây dựng các đoàn thể chính trị như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Làm tốt công tác phát triển Đảng nhất là trong sinh viên, góp phần bồi dưỡng thế hệ cách mạng “vừa hồng vừa chuyên”.
Sau thời gian 1 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXXI gồm 15 đồng chí. Theo đó, GS. TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.