(GDTĐ) - Trường Đại học Đại Nam vừa công bố kế hoạch xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 cho 42 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Đây là cơ hội quan trọng dành cho những thí sinh chưa chọn được nguyện vọng phù hợp trong đợt xét tuyển đầu tiên, đồng thời mở ra cánh cửa đến với một môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tế của xã hội.
Theo thông tin từ nhà trường, các ngành xét tuyển bổ sung thuộc 5 lĩnh vực chính gồm sức khỏe, kinh tế – kinh doanh, kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn và ngôn ngữ, cùng với mỹ thuật – thiết kế. Ở khối ngành sức khỏe, trường tuyển sinh các ngành như Y khoa, Dược học, Điều dưỡng… Trong khi đó, lĩnh vực kinh tế – kinh doanh bao gồm những ngành đang được thị trường lao động quan tâm như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính – Ngân hàng, Fintech (Công nghệ tài chính), Kế toán, Thương mại điện tử, Kinh tế, Kinh tế số, Quản trị nhân lực, Luật và Luật kinh tế.
Lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ cũng là một điểm nhấn trong đợt tuyển sinh lần này, với các ngành như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng và Kỹ thuật xây dựng. Trong khi đó, nhóm ngành khoa học xã hội – nhân văn và ngôn ngữ bao gồm các ngành học như Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Nhật Bản. Ngành Thiết kế đồ họa cũng được tuyển bổ sung, đáp ứng nhu cầu về nhân lực sáng tạo trong thời đại số.
Một trong những điểm nổi bật của Đại học Đại Nam là định hướng đào tạo tinh gọn về thời gian, chú trọng thực hành và đặc biệt gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Sinh viên được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh sau khi ra trường. Với mô hình đào tạo hiện đại, sát với thực tiễn và danh mục ngành học đa dạng, Đại học Đại Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong việc thích ứng với xu hướng nhân lực của thế kỷ 21.