(GDTĐ) - Trong kỳ chung kết cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC 2025 vừa diễn ra tại Baku, Azerbaijan, đội tuyển của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM đã xuất sắc giành vị trí thứ 32 và được xếp hạng High Honors – danh hiệu dành cho những đội có thành tích nổi bật, ngoài top huy chương.
Ba thành viên của đội gồm Vũ Quốc Lâm, Võ Khắc Triệu và Lê Nguyễn Hữu An – sinh viên chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính. Đáng chú ý, cả ba đều là cựu học sinh chuyên Tin của trường Phổ thông Năng khiếu, cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa đào tạo phổ thông chuyên sâu và thành tích đại học.
Trong 5 giờ thi căng thẳng, đội đã giải được 8/12 bài toán – một kết quả đầy ấn tượng trong đấu trường khốc liệt quy tụ 139 đội tuyển đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là thành tích cao nhất trong 12 lần trường tham dự ICPC kể từ năm 2008, vượt xa kết quả xếp hạng 65 của năm ngoái.
Đội vô địch năm nay là Đại học Tổng hợp Saint Petersburg (Nga) với 11 bài giải đúng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Tokyo và Đại học Giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc), cùng giải được 10 bài.
ICPC (International Collegiate Programming Contest) được xem là cuộc thi lập trình danh giá bậc nhất dành cho sinh viên toàn cầu, bắt đầu từ năm 1970 dưới sự tổ chức của Hiệp hội Danh dự Khoa học Máy tính UPE. Cuộc thi được mệnh danh là "Thế vận hội Olympic" trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, là nơi phát hiện và chắp cánh cho những tài năng trẻ vươn tới các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Meta, Microsoft hay Amazon.
Ngoài đại diện đến từ ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Việt Nam còn có hai đội khác tham dự chung kết ICPC năm nay. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giải được 6 bài, xếp hạng 65; trong khi Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng xếp hạng 90 với 5 bài giải đúng.
Thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường ICPC cho đến nay là huy chương đồng (top 12), đạt được vào năm 2022 bởi đội tuyển trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội.