Tuyển sinh - du học

Đại học Kinh tế Quốc dân xét các tổ hợp thi đánh giá năng lực HSA như nhau

Thúy Nga 28/05/2025 11:05

Nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn, liệu Đại học Kinh tế Quốc dân có yêu cầu bắt buộc thí sinh phải thi tổ hợp môn nào trong phần tự chọn của bài thi HSA hay không. Nhà trường đã đưa ra giải đáp về thắc mắc này.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh mới đây của Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn về việc bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) năm nay sẽ có phần lựa chọn về Ngoại ngữ, được xây dựng thành hợp phần riêng, để thay thế cho phần Khoa học, bên cạnh 2 phần bắt buộc là tư duy định lượng (Toán và xử lý số liệu) và tư duy định tính (Văn học - ngôn ngữ).

“Khi xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân bằng điểm HSA, nếu thí sinh lựa chọn phần Ngoại ngữ, các em có được xét tuyển vào tất cả các ngành của trường hay không?”, một phụ huynh đặt câu hỏi.

Một học sinh khác băn khoăn, năm nay, khi tham dự bài thi HSA, nếu làm phần thi Khoa học, thí sinh sẽ được chọn 3 trong 5 môn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

“Nhà trường có yêu cầu cụ thể thí sinh phải chọn môn nào trong tổ hợp Khoa học của bài thi HSA hay không?”, học sinh nêu thắc mắc.

snapedit-1748253838811-108126.jpeg
TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân giải đáp thắc mắc của thí sinh. (Ảnh: NEU)

Trả lời câu hỏi này, TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay năm nay là năm đầu tiên và cũng “tương đối muộn” Đại học Quốc gia Hà Nội công bố sẽ xây dựng thêm phần lựa chọn về Ngoại ngữ để thay thế phần Khoa học, nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ chuyên biệt. Điều này khiến nhiều trường đại học sử dụng điểm HSA để xét tuyển, trong đó có Đại học Kinh tế Quốc dân, không kịp thay đổi phương thức tuyển sinh.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, ông Đức cho biết, năm nay Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ không phân biệt thí sinh thi bài thi đánh giá năng lực theo tổ hợp nào.

“Dù nhiều bạn sẽ lợi thế hơn một chút nếu có thế mạnh về Ngoại ngữ, nhưng vì lợi ích chung của thí sinh, nhà trường không thay đổi điều này. Như vậy, thí sinh cứ có điểm HSA, nhà trường sẽ xét bình đẳng như nhau. Điều này sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả các em”, TS Lê Anh Đức nói.

Thông tin thêm về các mốc tuyển sinh của nhà trường, TS Lê Anh Đức cũng cho biết, ngoài hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, từ 1/6 đến 30/6, thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng, hồ sơ, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển trên hệ thống của trường. Nhà trường sẽ lấy đó làm căn cứ để tính toán, quy đổi điểm sau này.

“Đây không phải là xét tuyển sớm mà là một trong những bước để xác định số thí sinh có nguyện vọng vào trường”, ông Đức nói.

Ngoài ra, trước 17h ngày 23/7, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố cách thức quy đổi điểm xét tuyển năm nay.

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-xet-cac-to-hop-thi-danh-gia-nang-luc-hsa-nhu-nhau-2405026.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-xet-cac-to-hop-thi-danh-gia-nang-luc-hsa-nhu-nhau-2405026.html
Bài liên quan
Tỷ lệ dự thi HSA đạt 99,4%, chuyên gia khuyên cần có kiến thức và kỹ năng tốt
Đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên năm 2025 của ĐHQGHN đạt 99,4% tỉ lệ thí sinh dự thi, kiến thức và kỹ năng là điều cần nhất để làm tốt bài thi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    22 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    15 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Kinh tế Quốc dân xét các tổ hợp thi đánh giá năng lực HSA như nhau