24 nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng tại 6 trường đại học thành viên và 1 viện nghiên cứu trực thuộc.

Chiều ngày 5/6, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao quyết định chỉ định TS Lưu Trung Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đối với các đơn vị gồm: Trường Đại học Bách khoa; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Quốc tế; Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.
GS.TS Mai Thanh Phong, 54 tuổi, quê Hà Tĩnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Ông là cựu sinh viên ngành Công nghệ Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội; tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Châu Á - Thái Lan và tiến sĩ tại Trường Đại học Otto-von-Guericke Magdeburg - CHLB Đức.
Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Bách khoa, GS.TS Mai Thanh Phong từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học (2007-2013), Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (2010-2019), Phó Hiệu trưởng (2014-2018). Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, trở thành hiệu trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của trường.
Các Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm gồm: GS.TS Lê Minh Phương, PGS.TS Trần Thiên Phúc, PGS.TS Phạm Trần Vũ, GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, PGS.TS Trần Lê Quan, 56 tuổi, quê Đồng Tháp, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Từ năm 1989-1994, ông học đại học và thạc sĩ tại Đại học Kharkiv - Ukraine. Năm 2002, ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược tại Trường Đại học Y dược Toyama - Nhật Bản.
Năm 2005, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và giữ các chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm Phân tích Trung tâm, Trưởng khoa Hóa học. Từ năm 2012, ông là Phó Hiệu trưởng và giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 10/2021 đến nay.
Các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm: PGS.TS Trần Minh Triết, GS.TS Nguyễn Trung Nhân, ThS Văn Chí Nam.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan, 52 tuổi, quê Tây Ninh, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Đông phương học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM; thạc sĩ Nhân học Văn hóa - Xã hội tại Đại học Toronto - Canada; tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2024, bà được xét chọn danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu” và là một trong 18 cá nhân được Đại học Quốc gia TPHCM vinh danh “Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025”.
Các Phó Hiệu trưởng gồm: PGS.TS Lưu Văn Quyết, TS Lê Hoàng Dũng, TS Phan Thanh Định.

PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, 52 tuổi, quê TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM; hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2001 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2014 cùng chuyên ngành. Bắt đầu giảng dạy từ năm 1996, ông có hơn 27 năm trực tiếp đào tạo đại học và sau đại học. Từ năm 2017 đến nay, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Ông có 75 bài báo khoa học, trong đó 11 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI/Scopus.
Các Phó Hiệu trưởng gồm: PGS.TS Vũ Đức Lung, PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

GS.TS Phan Bách Thắng, 47 tuổi, quê Hưng Yên, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.
Ông tốt nghiệp cử nhân Vật lý tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2001. Từ năm 2004-2009, ông là nghiên cứu sinh tại Đại học Sungkyunkwan và nhận bằng tiến sĩ ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu tiên tiến năm 2009. Năm 2022, ông được công nhận chức danh Giáo sư ngành Vật lý. Ông đã chủ nhiệm nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trong lĩnh vực vật liệu nano và linh kiện ứng dụng trong lưu trữ - chuyển hóa năng lượng, khoa học sức khỏe và lưu trữ dữ liệu.
Các Phó Hiệu trưởng gồm: ThS Nguyễn Hoàng Dũng, PGS.TS Phạm Anh Vũ Thụy, PGS.TS Võ Thành Toàn.

Tại Trường Đại học Quốc tế, PGS.TS Lê Văn Thăng, 47 tuổi, chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Vật liệu, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
Ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu tại Trung tâm CEA và Viện INP Grenoble - Cộng hòa Pháp; được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2015.
PGS.TS Lê Văn Thăng có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm Trọng điểm Đại học Quốc gia TPHCM Công nghệ Vật liệu, Phó Trưởng khoa Công nghệ Vật liệu, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Dự án, Phó Hiệu trưởng. Tháng 1/2024, ông được bầu giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế.
Các Phó Hiệu trưởng trường này hiện nay gồm: PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, GS.TS Phạm Văn Hùng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.
Ông tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM; thạc sĩ tại Học viện Khoa học Thông tin Địa lý và Quan sát Trái đất Quốc tế - ITC, Hà Lan; tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thủy lực và Tài nguyên Nước, Đại học Kỹ thuật Braunschweig, Cộng hòa Liên bang Đức.
Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Thủy văn môi trường, ngập lụt đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi đô thị/nông nghiệp bền vững, khả năng phục hồi hệ sinh thái xã hội, giải pháp dựa vào tự nhiên.
Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị tại Đại học Quốc gia TPHCM được triển khai trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện các quy định mới về quản trị đại học theo Luật Giáo dục đại học năm 2025, bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục trong công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành.
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết đây là một ngày rất đặc biệt, không chỉ vì công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM và một số trường đại học thành viên có vị trí rất quan trọng trong hệ thống, mà còn là thời điểm để cùng nhìn lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong một giai đoạn phát triển rất khác của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Đại học Quốc gia TPHCM hiện không còn đứng trước những nhiệm vụ thông thường của một cơ sở giáo dục đại học.
Đại học này đang đứng trước bối cảnh giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.
Các điều chỉnh pháp luật về giáo dục đại học, khoa học công nghệ và các cơ chế liên quan đến đại học quốc gia sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi lớn về cách quản trị, huy động nguồn lực, tổ chức đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và phục vụ xã hội.
Bà Mai nhấn mạnh, muốn làm được điều đó, toàn hệ thống phải đoàn kết - đoàn kết giữa các trường thành viên, giữa các ban chức năng và đơn vị, cũng như trong chính nội bộ từng trường.
Tập thể lãnh đạo mỗi đơn vị phải là một tập thể đoàn kết, cùng hướng tới việc chung, hướng tới những giá trị làm nên uy tín và tầm vóc của Đại học Quốc gia TPHCM.