Ngày 5/7, tại phường Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” kỳ tháng 7/2026.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên lời giải không chỉ nằm ở hạ tầng hay chính sách ưu đãi, mà còn ở nền tảng bền vững hơn là giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo Giám đốc ĐH Thái Nguyên, khi địa phương có nguồn nhân lực tốt, có môi trường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đồng hành cùng doanh nghiệp, sẽ tạo dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững, từ đó thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến hợp tác lâu dài.
Là đại học vùng, ĐH Thái Nguyên xác định sứ mệnh không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển quốc gia.
Hiện nay, ĐH Thái Nguyên có trên 3.800 cán bộ, viên chức; trong đó có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư và trên 1.000 tiến sĩ. Đại học đang đào tạo trên 115.000 người học tại 7 trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc, với mạng lưới hoạt động trên địa bàn 9 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đây là nguồn lực khoa học, công nghệ và nhân lực chất lượng cao mà ĐH Thái Nguyên luôn sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
ĐH Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031, đồng thời công bố quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Vùng. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh và ĐH Thái Nguyên trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
Trung tâm này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới của địa phương. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Sau khi được tỉnh quan tâm bàn giao cơ sở vật chất tại phường Bắc Kạn, ĐH Thái Nguyên đang tập trung xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của khu vực phía Bắc tỉnh. Theo định hướng, cơ sở này sẽ gắn với ba đơn vị chiến lược, thực hiện ba sứ mệnh khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu biến tri thức thành động lực phát triển của vùng đất này.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Y - Dược, ĐH Thái Nguyên đã tiếp nhận cơ sở của bệnh viện tại Bắc Kạn để xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển dược liệu, kết hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, ĐH Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Đại học sẵn sàng phối hợp với doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp kỹ thuật, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn, xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung, cũng như cùng hình thành các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo mô hình hợp tác công - tư.
Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ĐH Thái Nguyên. Dịp này, ĐH Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Phát triển Trí tuệ ADC Việt Nam đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác Dự án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực STEM, Robotics và Trí tuệ nhân tạo (AI) cho xã hội.
Dự án nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của hai bên; qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục STEM - Robotics - AI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khu vực.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng đã trao Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc gồm: Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Vùng và Khoa Quốc tế.
Phát biểu kết luận chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của ĐH Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đồng thời đề nghị, trên cơ sở sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh về cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động, ĐH Thái Nguyên khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, sớm ổn định hoạt động của cơ sở đào tạo tại phường Bắc Kạn, hướng tới quy mô khoảng 5.000 sinh viên trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc ĐH Thái Nguyên hiện diện tại phường Bắc Kạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và gia tăng sức hút đầu tư cho địa phương.
Với tiềm lực của một đại học vùng, cùng sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ sớm hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.