Chính trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri ở Tây Ninh

An Huy 02/03/2026 19:36

Với tư cách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tây Ninh, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến của người dân.

Chiều 2/3, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh, dự hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến của cử tri.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh (Ảnh: A.D.).

Trình bày chương trình hành động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định công cuộc đổi mới; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; nêu gương về đạo đức, trách nhiệm; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định sẽ không ngừng nâng cao năng lực, tích cực tham gia thể chế hóa các nghị quyết lớn thành luật, chính sách khả thi; cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày chương trình hành động trước cử tri (Ảnh: A.D.).

Các ứng viên còn lại tại đơn vị bầu cử số 3 cũng khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ phát huy trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Chương trình hành động của các ứng cử viên cũng tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông; phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành; nâng cao thu nhập, đời sống; chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự đồng thuận với chương trình hành động của các ứng viên; mong muốn các ứng viên nếu trúng cử, dù ở cương vị nào, tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Ngoài Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đơn vị bầu cử số 3 còn có các ứng viên: bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Cẩm Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An; bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH San Hà (TPHCM).

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/thoi-su/dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tiep-xuc-cu-tri-o-tay-ninh-20260302191143605.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/thoi-su/dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tiep-xuc-cu-tri-o-tay-ninh-20260302191143605.htm
Bài liên quan
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng cây Kim Giao cho một trường đại học
Thay mặt gia đình, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp – ông Võ Hồng Nam trao tặng 6 cây Kim Giao cho Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    12 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    5 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    5 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri ở Tây Ninh