Từ hôm nay (15/1), miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt rét đậm kéo dài, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Các tỉnh miền Trung cũng bước vào đợt mưa dông dài ngày.
Hôm nay (30/12), miền Bắc tiếp tục rét đậm, nền nhiệt thấp. Từ ngày mai, trời chuyển sang rét khô, hửng nắng, nhiệt độ tăng dần. Mưa lớn ở miền Trung dự báo kéo dài hết đêm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng.
Từ đêm nay, miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại. Hà Nội xuống 9-11 độ, vùng núi cao dưới 0 độ. Cũng từ chiều tối nay, miền Trung bước vào đợt mưa lớn.
Các đợt rét đậm năm 2022 có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12, các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng Một và nửa đầu tháng 2/2023, cao điểm rét đậm có khả năng xảy ra trong tháng 1/2023.
Sáng 30/11, thời tiết trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) - nơi có độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển ghi nhận hiện tượng nắng ráo, trời trong xanh.
Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 1/3/2022 là chưa chính xác.
Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 1/3/2022 là chưa chính xác.
Ngày 21/2, nhiều nơi ở Sơn La đã cho học sinh nghỉ học do thời tiết xuống rất thấp. Những trường duy trì việc học trực tiếp cũng chủ động các biện pháp giữ ấm.
Rét đậm, rét hại và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và việc dạy học nhiều nhà ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước diễn biến đó, các nhà trường phải tăng cường giải pháp ứng phó.
Để bảo đảm sức khoẻ cho học sinh, nhiều địa phương đã chủ động chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh thời gian học và chuẩn bị các điều kiện phòng chống rét.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển học trực tuyến khi nhiệt độ dưới 7°C.