Lãnh đạo Đại học Y Dược TP HCM ủng hộ việc chỉ trường chuyên ngành mới được đào tạo bác sĩ, song nhiều chuyên gia khác cho rằng nên siết chặt tiêu chuẩn thay vì cấm.
Trước đề xuất chỉ cho các trường chuyên đào tạo những ngành đặc thù, giáo sư Trần Diệp Tuấn, ĐH Y Dược TPHCM ủng hộ siết chặt đào tạo bác sĩ. Trong khi đó, các chuyên gia luật cho rằng đào tạo Luật không phụ thuộc vào danh xưng trường chuyên.
Hiện cả nước có gần 130 trường đang đào tạo bác sĩ và cử nhân Luật, trong đó hơn 30 trường đào tạo bác sĩ và hơn 90 trường đào tạo cử nhân Luật. Vậy siết lại hai ngành đặc thù này bằng cách nào?
Trong hành trình đào tạo một bác sĩ, mô hình kết hợp viện - trường (bệnh viện - trường đại học) giữ vai trò then chốt, bảo đảm chuẩn năng lực thực hành.
Trường Đại học Đại Nam (DNU) triển khai đào tạo bác sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút hơn 500 hồ sơ và tuyển chọn 208 sinh viên đạt chuẩn đầu vào NEET.
(GDTĐ) - Đề xuất mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng đào tạo đại trà và được trả lương của Đại học Y Hà Nội nhận được nhiều đồng thuận từ chuyên gia.
Ngày 5/8, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) chính thức công bố là trường đại học quốc tế đầu tiên được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo ngành Bác sĩ Y học cổ truyền, mã ngành 7720115, thời gian đào tạo là 6 năm với 12 học kỳ.