Đào tạo nghề gắn với việc làm là "chìa khóa" giúp các xã miền núi Đà Nẵng nâng cao chất lượng lao động, tạo sinh kế bền vững và giảm nghèo.
Xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) hiện có hơn 5.900 lao động, trong đó khoảng 2.000 người đã qua đào tạo nghề và gần 1.360 người có bằng cấp, chứng chỉ. Tuy nhiên, lực lượng tham gia xuất khẩu lao động mới chỉ có 8 người, số làm việc tại các khu, cụm công nghiệp cũng chưa nhiều.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang nhìn nhận, nguyên nhân chính xuất phát từ tâm lý e ngại đi xa, chưa quen với môi trường làm việc công nghiệp. Vì thế, muốn thúc đẩy phát triển, đào tạo nghề phải đi đôi với tạo việc làm ổn định và phù hợp.
Để tháo gỡ, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ sở đào tạo nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố và doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Qua đó, hoạt
động tư vấn, kết nối nhu cầu lao động và chính sách hỗ trợ được triển khai, giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm thuận lợi hơn.
Đáng chú ý, Tây Giang đã liên kết với Trường Cao đẳng THACO để mở lớp đào tạo nghề tại địa phương, hướng tới nhóm học sinh tốt nghiệp THCS, THPT có nhu cầu vừa học văn hóa, vừa học nghề. Mỗi năm, trường tiếp nhận từ 40 – 60 học viên và bố trí việc làm tại Tập đoàn THACO.
“Theo thống kê, xã còn khoảng 2.000 lao động cần được trang bị kỹ năng, kiến thức để thích ứng với môi trường công nghiệp. Sau đào tạo, họ có cơ hội nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Ở góc độ cơ sở đào tạo, ông Phan Tiềm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO cho biết, những năm qua, nhà trường chủ động mở rộng hợp tác với các địa phương miền núi, nhất là khu vực biên giới. Đến nay, trường đào tạo và sắp xếp việc làm cho 218 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số trong cả lĩnh vực công nghiệp lẫn nông nghiệp.
Để đáp ứng hơn 4.800 vị trí việc làm tại Tập đoàn THACO giai đoạn 2025 – 2027, trường đẩy mạnh tuyển sinh tại vùng sâu, vùng xa. Sau khóa học, người lao động được ký hợp đồng ngay tại chỗ với mức lương khởi điểm 7 – 8 triệu đồng/tháng, kèm đầy đủ bảo hiểm và phúc lợi...
Trường Cao đẳng Quảng Nam, cơ sở tại xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) nay là xã Bến Giằng (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức Khai giảng khóa đào tạo cao đẳng và trung cấp lâm nghiệp cho 95 học viên. Trong đó, 35 học viên theo học hệ Trung cấp chính quy, 39 học viên học hệ Cao đẳng chính quy và liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 22 học viên. Tất cả số học viên này đều là con em đồng bào dân tộc.
Mục đích khóa học là trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng, cũng như kỹ năng thực tiễn để tham gia vào các dự án phát triển bền vững.
Chương trình đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành lâm nghiệp địa phương, không chỉ mở ra cơ hội việc làm rộng lớn mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển lâm nghiệp bền vững.
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh – Hiệu trưởng chia sẻ, nhà trường có 400 học viên, sinh viên là người đồng bào. Dù việc tuyển sinh học sinh, sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vì tâm lý ngại xa nhà, sợ đi học xa... của phụ huynh và học sinh, nhưng đội ngũ giáo viên tuyển sinh của nhà trường đã tích cực đi cơ sở, vận động học sinh theo học nghề, cam kết sẽ kết nối doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh ngay sau khóa học.
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cũng cho biết, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số khi đi học không phải đóng học phí; người đồng bào còn được hưởng chế độ theo Nghị quyết 53 của Trung ương và Nghị quyết 27 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ), và hỗ trợ nhiều chi phí khác để các em yên tâm học tập.
“Bên cạnh hưởng mức hỗ trợ theo quy định, học viên còn được đảm bảo ăn uống tại chỗ ngày 3 bữa. Nhà trường thuê cấp dưỡng nấu ăn cho các em. Ký túc xá ở các điểm trường đều được sửa chữa, đảm bảo các điều kiện cho các em ở lại.
Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp có mối liên hệ với nhà trường cũng hỗ trợ nhiều phần học bổng tặng học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Sau khi các em học xong, nhà trường sẽ giới thiệu việc làm trong và ngoài nước để có thu nhập tốt. Trường đã nâng cao đào tạo nghề gắn với việc làm, giúp học sinh, sinh viên và người đồng bào có việc ổn định; từng bước giảm nghèo bền vững”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.